Tin mới

Thủ tướng đi công tác địa phương: Không kéo đoàn dài tháp tùng

Thứ hai, 29/08/2016, 08:40 (GMT+7)

 Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tham gia đoàn công tác địa phương của lãnh đạo Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu địa phương tháp tùng không quá 3 xe ô tô; Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đi chung 1 xe theo đoàn…
Văn bản do Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký hướng dẫn cụ thể về việc bố trí, sử dụng phương tiện tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi địa phương.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các tỉnh, thành không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.
Thành phần tham gia của tỉnh, thành không quá 3 xe ôtô, bao gồm xe chung của Bí thư, Chủ tịch và xe chung của các sở, cơ quan, thành phần khác theo yêu cầu.
Đối với các bộ, Bộ trưởng được đi xe riêng. Thứ trưởng và các thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ chủ trì bố trí.
Khi Thủ tướng đến thăm, khảo sát các địa điểm, thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo các bộ và Văn phòng Chính phủ. Các xe chở các thành phần khác không đi cùng đoàn, phải đi trước và về sau.
Công văn cũng nêu rõ, khi đoàn đi thăm đối tượng Chính sách, thành phần tham gia gồm: đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Văn phòng Chính phủ.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, TP khi tham gia đoàn công tác của Thủ tướng không được đi quá 3 xe, từ cấp thứ trưởng trở xuống phải đi xe chung.Đó là nội dung đáng chú ý trong công văn vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng “về việc tham gia đoàn công tác địa phương của lãnh đạo Chính phủ”.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: Lãnh đạo các tỉnh, TP không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.
Thành phần tham gia đoàn của tỉnh, TP không quá 3 ôtô (bao gồm xe chung của Bí thư, Chủ tịch và xe chung của các sở, cơ quan khác theo yêu cầu); Thứ trưởng trở xuống, các thành phần khác tham gia đoàn công tác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ bố trí (bộ trưởng được đi xe riêng).
Các thành phần khác không đi cùng đoàn, phải đi trước về sau.
Công văn cũng nêu rõ, khi đoàn đi thăm đối tượng chính sách, thành phần tham gia gồm: đại diện lãnh đạo tỉnh, TP, lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH và Văn phòng Chính phủ.
Như vậy, với chỉ đạo này của Thủ tướng, tình trạng tiền hô hậu ủng, bệnh hoành tráng, phô trương trong các cuộc đón tiếp lãnh đạo Chính phủ sẽ chấm dứt.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công khai nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến người dân về sự cố “đoàn xe qua phố cổ Hội An”, mặc dù sự việc này xảy ra ngoài ý muốn của Thủ tướng.

 

Khi Thủ tướng đi công tác địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành không tổ chức đón đoàn trên đường đi, thành phần tham gia tại chỗ không quá 3 xe ôtô.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ vừa có hướng dẫn về việc bố trí sử dụng phương tiện tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi địa phương.
Theo đó, các tỉnh, thành không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.
Thành phần tham gia của tỉnh, thành không quá 3 xe ôtô, bao gồm xe chung của Bí thư, Chủ tịch và xe chung của các sở, cơ quan, thành phần khác theo yêu cầu. Đối với các bộ, bộ trưởng đi xe riêng, thứ trưởng và các thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ chủ trì bố trí.
Khi Thủ tướng đến thăm, khảo sát các địa điểm, thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo các bộ và Văn phòng Chính phủ. Các xe chở các thành phần khác không đi cùng đoàn, phải đi trước và về sau.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news