Tin mới

Thạch đại gia và chiếc siêu xe Rolls Royce Rồng "bí ẩn"

Thứ bảy, 01/11/2014, 09:04 (GMT+7)

Chiếc siêu xe Rolls\nRoyce Phantom Rồng thứ 4 tại Việt Nam thuộc sở hữu của ông Trần Văn Thạch – một\nđại gia buôn gỗ ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn năm 2013, chiếc xe ít lăn\nbánh trên đường phố Hà Tĩnh và trở nên “bí ẩn”.

 

 

Chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom Rồng thứ 4 tại Việt Nam thuộc sở hữu của ông Trần Văn Thạch – một đại gia buôn gỗ ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn năm 2013, chiếc xe ít lăn bánh trên đường phố Hà Tĩnh và trở nên “bí ẩn”.

Tối ngày 2/4, chiếc Rolls-Royce Phantom in hình rồng biển số Hà Tĩnh lại bất ngờ xuất hiện trên phố Trần Khát Chân, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Phantom siêu sang của đại gia Hà Tĩnh được bắt gặp lăn bánh ở Thủ đô sau vụ tai nạn vào tháng 8/2013. Chiếc xe đã "lành lặn" sau khi được sửa chữa, bảo dưỡng. Tuy nhiên, cũng kể từ đó đến nay, không có hình ảnh nào về chiếc xe này xuất hiện thêm nữa.

Chiếc Rolls Royce Phantom Rồng của đại gia Thạch

Chỉ có 33 chiếc xe Rolls Royce Phantom phiên bản Year of Dragon được sản xuất trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, vào chiều 20/8/2013, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Rồng này đã gây tai nạn nghiêm trọng. Sau vụ tai nạn, Rolls-Royce Việt Nam từng ngỏ ý muốn được tiếp cận và tư vấn sửa chữa chiếc xe nhưng đại gia Thạch từ chối vì ông muốn quan tâm đến gia đình nạn nhân trước thay vì chiếc xe.

Trước đó, vào ngày 22/5/2012, chiếc xe chính thức về Việt Nam, hàng trăm người dân xôn xao, hiếu kỳ về chiếc xe đắt đỏ và hoàn toàn nổi bật, khác xa so với những chiếc xe hơi bình thường. Để sở hữu chiếc xe độc chỉ dành cho đại gia này, ông Thạch đã bỏ ra số tiền khoảng 1,7 triệu USD, tương đương khoảng 35 tỷ đồng.

Logo hình Rồng trên thân xe

Ngày chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá sau thuế gần 40 tỷ đồng xuất hiện tại Hà Tĩnh, đã gây sự chú ý rất lớn. Chiếc xe cũng đã được đóng mác biển "khủng" 38A - 028.88.

Rolls-Royce Phantom Rồng của đại gia Thạch tương tự như chiếc Phantom Rồng của bầu Kiên. Rolls-Royce Phantom Year of Dragon nổi bật với đường kẻ hoa văn dọc hai bên thân xe. Nội thất da bên trong xe được thêu tay hình rồng, với 4 màu nâu sạm, cát vàng, đen và trắng.

Gỗ ốp bên trong quanh khu vực ghế ngồi cũng có hình rồng, kết hợp khéo léo với tên của phiên bản Phantom. Tựa đầu thêu hình rồng, taplô, bậc cửa cũng được khảm hình rồng, cùng dòng chữ Phantom màu vàng và tấm bảng mang dòng chữ "Year of the Dragon 2012" phát sáng dưới ánh đèn LED.

Biểu tượng của thương hiệu Rolls Royce trên mũi xe

Hình ảnh Rolls Royce Phantom Rồng của đại gia Thạch xuất hiện trên báo chí lần gần đây nhất và đã hoàn toàn phục hồi sau vụ tai nạn.

Sau đó, có tin, siêu xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng của đại gia Hà Tĩnh được bắt gặp ở Lào trong một garage sửa xe. Siêu xe đang được bảo dưỡng cùng với một số xe sang khác.

Trước khi chiếc Phantom có giá siêu đắt này về Việt Nam, đã có 3 chiếc khác, trong đó có hai chiếc gắn số thứ tự 01 và 02, cũng đã được các đại gia trong nước sở hữu.

Siêu xe Rolls-Royce Phantom in hình rồng của đại gia Hà Tĩnh vừa được bắt gặp ở Lào trong một garage sửa xe.

Rolls-Royce Phantom in hình rồng là phiên bản đặc biệt được hãng xe Anh quốc sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc, với số lượng chỉ 33 chiếc nhân dịp năm Nhâm Thìn

Theo Bảo An/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news