Tin mới

Thách đánh nhau trừ nợ 100.000 đồng, thanh niên bị đâm tử vong

Thứ ba, 29/08/2017, 11:01 (GMT+7)

Phụng thiếu nợ Thống 100 nghìn đồng nhưng không trả còn thách đánh nhau trừ nợ. Thống đã tìm gặp Phụng, hai bên xảy ra xô xát, Thống đã dùng dao đâm Phụng tử vong.

Phụng thiếu nợ Thống 100 nghìn đồng nhưng không trả còn thách đánh nhau trừ nợ. Thống đã tìm gặp Phụng, hai bên xảy ra xô xát, Thống đã dùng dao đâm Phụng tử vong.

Theo Người lao động và Dân trí, ngày 29/8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ Phụng bị đâm tử vong. Ảnh: Người lao động

Nạn nhân là Nguyễn Văn Phụng (SN 1995, ngụ ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).

Thông tin ban đầu, Phụng nợ Nguyễn Viết Thống (SN 1993; ngụ ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) số tiền 100 nghìn đồng nhưng không trả mà thách đánh nhau để trừ nợ.

Khoảng 18h ngày 27/8, sau khi nhậu xong với nhóm bạn, Thống lấy con dao dài 25 cm rồi rủNguyễn Thế Trọng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Hoài Ngọc và Nguyễn Văn Đủ  đến tiệm Internet Kim Loan tại xã Kiến An để tìm gặp Phụng.

Tại đây, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại, xô xát.

Thống dùng nón bảo hiểm đánh rồi dùng dao đâm Phụng nhiều nhát khiến Phụng bị thương, bỏ chạy vào tiệm Internet và bất tỉnh.

Dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Phụng đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an con nợ