Tin mới

Thái Bình: Nữ Phó phòng Sở tư pháp lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ bảy, 13/08/2016, 20:40 (GMT+7)

Lợi dụng uy tín Phó phòng Sở tư pháp, Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Thái Bình Nguyễn Thị Huế đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Lợi dụng uy tín Phó phòng Sở tư pháp, Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Thái Bình Nguyễn Thị Huế đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Thông tin được đăng tải trên Tri thức trực tuyến, Dân việt, Vnexpress. Theo tin từ Tri thức trực tuyến, ngày 13/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Huế (42 tuổi, ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị tạm giam, nữ bị can là Phó phòng thuộc Sở tư pháp tỉnh này.

Ảnh minh họa

Vnexpress cho biết theo cáo buộc, trong tháng 6/2013 và tháng 7/2014, bà Huế hứa hẹn xin cho hai người vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Sở Tư pháp tỉnh, nhận tổng cộng gần 500 triệu đồng. Theo Dân việt, cụ thể 2 vụ việc: hứa hẹn xin cho con ông Bùi Minh V. (ở huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình) vào công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh qua đó chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng và xin cho con bà Lê Thị B (ở TP.Thái Bình) vào công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình qua đó chiếm đoạt hơn 243 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cảnh sát xác định nữ cán bộ Sở Tư pháp đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của hàng loạt người bị hại.

Từ tháng 10/2015 đến 2/2016, bà Huế còn dựa vào uy tín của mình để lừa chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn buôn bán đất. Tài liệu điều tra cho thấy bà này dùng biên bản trúng thầu và giấy giao đất do UBND tỉnh cấp đối với 5 lô đất tại Khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để lừa bán với "giá rẻ". Theo đơn trình báo của chị Giang (quê Điện Biên), Huế dùng bản gốc biên bản trúng thầu và bản sao giấy giao đất dụ mua lô đất. Tin lời Huế, chị Giang chuyển 5,5 tỷ đồng cho nữ Phó phòng. Cũng với thủ đoạn này, Huế đã lừa chiếm của một người khác 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Huế còn chiếm của 1 người bị hại số tiền hơn 800 triệu đồng khi tung tin giúp chuyển từ đất thổ canh sang thổ cư.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news