Tin mới

Thái Lan: "Ma men" tham gia giao thông phải làm việc trong nhà xác

Thứ năm, 14/04/2016, 14:30 (GMT+7)

Đó là một biện pháp phạt mới đây của Chính phủ Thái Lan dành cho những người say rượu vi phạm luật giao thông.

Đó là một biện pháp phạt mới đây của Chính phủ Thái Lan dành cho những người say rượu vi phạm luật giao thông.

Tòa án Thái Lan sẽ kết án những người điều khiển xe trong trạng thái say rượu phải làm việc tại khu vực nhà xác bệnh viện, trực tiếp chứng kiến và tiếp xúc với xác nạn nhân tử vong do tai nạn xe ô tô.

Thái Lan hiện là quốc gia có số người thiệt mạng vì Tai nạn giao thông cao thứ 2 trên thế giới.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra nồng độ cồn một tài xế ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post).

Ông Nontajit Netpukkana, một quan chức cấp cao tại Bộ Giao thông Thái Lan cho biết, “hình phạt làm trong nhà xác sẽ giúp những người hay uống rượu lái xe hình dung rõ hơn về những hậu quả sẽ xảy ra khi có tai nạn”.

Hàng năm vào mỗi dịp tết cổ truyền Songkran, hàng ngàn người chết trên đường trở về quê đoàn tụ với gia đình vì tai nạn xe máy, nguyên nhân thường là do không đội mũ bảo hiểm và sử dụng rượu bia.

Bất cứ ai bị bắt gặp lái xe khi đang say rượu ở Thái Lan sẽ được gửi đến làm việc tại nhà xác.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), Thái Lan là đất nước thứ hai sau Libya có tỉ lệ người tử vong vì tai nạn giao thông cao, với hơn 24.000 người thiệt mạng trên đường mỗi năm.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news