Tin mới

Thái Lan: Ném bom vào đoàn biểu tình, hơn 20 người thương vong

Thứ hai, 24/02/2014, 09:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vụ nổ nhằm vào đoàn người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến 2 người chết, hơn 20 người bị thương.

(Tinmoi.vn) Vụ nổ nhằm vào đoàn người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến 2 người chết, hơn 20 người bị thương.

 Trung tướng Paradon Patthanathabut, giám đốc an ninh quốc gia Thái Lan cho biết tin tức: một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã thiệt mạng, 22 người bị thương khi quả bom nhằm vào đoàn người biểu tình chống chính phủ bên ngoài trung tâm mua sắm ở khu vực Ratchaprasong của Bangkok phát nổ vào ngày chủ nhật, 23/2.

Vụ nổ tại Bangkok để lại vũng máu trên vỉa hẻ

Vụ nổ tại Bangkok để lại vũng máu trên vỉa hẻ

2 người chết và hơn 20 người bị thương sau vụ nổ

2 người chết và hơn 20 người bị thương sau vụ nổ

Trước đó, vào ngày thứ bảy 22/2, một vụ nổ tại Trat cũng khiến 1 bé gái tử vong và 34 người bị thương

Trước đó, vào ngày thứ bảy 22/2, một vụ nổ tại Trat cũng khiến 1 bé gái tử vong và 34 người bị thương

Trước đó, vào tối thứ bảy, một bé gái 5 tuổi cũng thiệt mạng và 34 người đã bị thương sau khi trúng phải đạn của những kẻ tấn công người biểu tình chống chính phủ ở tỉnh Trat.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên án các cuộc tấn công, gọi đó là “hành động khủng bố vì lợi ích chính trị”. Bà tuyên bố chính phủ của mình không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố và ra lệnh điều tra làm rõ vụ việc.

Căng thẳng leo thang trên toàn Thái Lan kể từ làn sóng biểu tình chống chính phủ vào tháng mười một. Những người biểu tình mong bà Yingluck từ chức để mở đường cho chính phủ lâm thời song bà đã từ chối.

Cho đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công cuối tuần qua tại Thái Lan. Phóng viên Jonathan Head của BBC ở Bangkok cho rằng quân của phe “áo đỏ” ủng hộ đảng Pheu Thai thực hiện với mục đích trả thù. Trong 3 tháng qua, những người biểu tình ủng hộ quân đội bảo hoàng đã cản trở chính phủ, phá hoại cuộc bầu cử mà đảng Pheu Thai cầm chắc phần thắng khiến họ vô cùng căm phẫn. Lãnh đạo phe áo đỏ đã tổ chức một cuộc họp ở đông bắc vào cuối tuần này để đưa ra phương án chống lại những cuộc biểu nhằm lật đổ chính phủ.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án hành động bạo lực tại Thái Lan những tuần qua và kêu gọi các bên chấm dứt hành động. “Các bên cần tôn trọng nhân quyền và các quy định của pháp luật, ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào xảy ra và tham gia vào các cuộc đối thoiaj có ý nghĩa, hướng tới kết thúc cuộc khủng hoảng này, thúc đẩy cải cách”, tuyên bố nêu rõ.

Clip Hiện trường vụ ném bom vào đoàn người biểu tình tại Thủ đô Bangkok ngày 23/2/2014:

Bảo Linh (Theo BBC, CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news