Tin mới

Thai nhi 22 tuần tuổi đạp rách tử cung mẹ

Thứ bảy, 24/12/2016, 15:31 (GMT+7)

Hình ảnh siêu âm của một bà mẹ người Pháp cho thấy chân của thai nhi 22 tuần tuổi đạp rách và phát triển bên ngoài tử cung người mẹ.

Hình ảnh siêu âm của một bà mẹ người Pháp cho thấy chân của thai nhi 22 tuần tuổi đạp rách và phát triển bên ngoài tử cung người mẹ.

Theo Science Alert, bức ảnh siêu âm do chính một bà mẹ người Pháp và bác sĩ siêu âm thai cho cô Pierre-Emanuel Bouet – một bác sĩ sản phụ khoa tại bệnh viện Đại học Angers, chia sẻ cho thấy, một phần túi ối kích thước 19 x 12 x 9 cm bên trong cơ thể người phụ nữ 33 tuổi đã trượt qua lỗ ở thành tử cung. Kết quả, chân thai nhi đạp ra bên ngoài lớp bảo vệ vốn có.

"Một người phụ nữ 33 tuổi đi siêu âm ở tuần 22 thai kỳ và được phát hiện có một túi nước nhỏ như một phần của túi ối bị thoát ra khỏi thành tử cung. Chụp cộng hưởng từ cho thấy túi nước này có đường kính khoảng 2,5cm và chứa 2 chân của thai nhi", bác sĩ sản phụ khoa Pierre-Emanuel Bouet chia sẻ trên tạp chí Y học The New England.

Hình ảnh siêu âm cho thấy chân thai nhi nằm ở ngoài thành tử cung. Ảnh: The New England Journal of Medicine

Đến tuần thứ 30, hình siêu âm cho thấy vết rách đã lớn hơn và thai nhi ngày càng ra ngoài tử cung.

Tình hình nghiêm trọng buộc các bác sĩ phải ngay lập tức tiến hành mổ bắt con cho sản phụ. May mắn, em bé chào đời an toàn dù chỉ nặng 1,4 kg. 6 tháng sau ca sinh nở, hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Các bác sĩ tin rằng trường hợp hy hữu trên xảy ra do đẻ mổ quá nhiều. Thông thường, thai phụ đẻ mổ 3-4 lần đối mặt với nguy cơ rách thành tử cung, còn người phụ nữ trong trường hợp này đã 5 lần sinh mổ.

Sau khi em bé chào đời, các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ túi nước này và vá vết vỡ tử cung an toàn.

Hiện tượng thai phi phát triển bộ phận bên ngoài tử cung cực kỳ hiếm gặp. Đến nay y văn thế giới mới ghi nhận 26 trường hợp tương tự.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news