Tin mới

Thảm án 4 người chết ở Gia Lai: Kẻ cuồng sát thoát án tử hình

Thứ năm, 21/04/2016, 20:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm án 4 người chết ở Gia Lai, hung thủ Vũ Văn Đản đã bị tuyên án mức án chung thân vì tội giết người.

Liên quan đến vụ thảm án 4 người chết ở Gia Lai, hung thủ Vũ Văn Đản đã bị tuyên án mức án chung thân vì tội giết người.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm xết xử bị cáo Vũ Văn Đản (sinh năm 1976), thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai, về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích.” 

Thông tin vụ việc được báo Pháp luật TP HCM, Vietnamplus.vn, VOV đăng tải. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đản tù chung thân về tội "Giết người", 9 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng mức phạt là tù chung thân.

Ngoài ra, bị cáo Vũ Văn Đản còn chịu án dân sự, phải bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền là 96,4 triệu đồng.

Thảm án 4 người chết ở Gia Lai: Kẻ cuồng sát thoát án tử hình. Ảnh báo Pháp luật TP HCM

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 23/8/2015, do bực tức với vợ là Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1983), nên Đản cầm dao đòi chém khiến chị Lan bỏ chạy.

Ngay sau đó, Đản đã vác dao chạy ra đường, chém chết 4 người và khiến 3 người khác bị thương.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định: chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi), ông Đặng Đình Vấn (59 tuổi, ngụ cùng xóm), chị Lê Thị Thơm (Em dâu của Đản), cháu Vũ Thị Vân (8 tuổi, con chị Thơm).

Nạn nhân bị thương gồm Vũ Công Doanh (32 tuổi, Vũ Văn Tuyên (em trai Đản, cùng trú xã Ia Băng), và bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi, hàng xóm của Đản).

Sau khi gây án, Đản cầm theo hung khí bỏ trốn vào rẫy cà phê. Đến 17h cùng ngày, Đản bị cơ quan công an bắt giữ.

Xem thêm video:[mecloud]AU6VAQaCcv[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news