Tin mới

Thám hiểu lâu đài cổ 600 tuổi, ngỡ ngàng phát hiện kho báu đầy cổ vật

Thứ ba, 23/06/2020, 09:45 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học đã hết sức ngỡ ngàng sau khi khai quật được một kho báu với nhiều đồ quý giá từ thời chiến tranh thế giới 2 tại lâu đài cổ.

Tờ TS đưa tin cho biết, mới đây, hiệp hội lịch sử và thám hiểm Nowy Sącz đã tiến hành thám hiểm lâu đài có từ thời trung cổ tuổi đời 600 năm tại Ba Lan.

Theo đó, lâu đài này thuộc thị trấn Nowy Sącz và bị hủy hoại nhiều phần qua thời gian.

Các nhà thám hiểm tiến hành khai quật kho báu. Ảnh: TS

Theo nhiều nguồn tin, Đức quốc xã đã chôn kho báu khủng này xuống đất sau khi đánh cắp nó từ những người Do Thái.

Nhà khảo cổ Stanisław Pustułka cho biết tờ giấy là thứ mà nhóm khảo cổ phát hiện đầu tiên trước khi họ chạm được đến kho báu.

Kho báu khủng này được tìm thấy ở lâu đài 600 tuổi. Ảnh: TS

Có ít nhất 103 món đồ bằng bạc được chôn vùi trong chiếc hộp bị rỉ sét. Hầu hết các món đồ đều được cho sản xuất tại Áo hoặc Ba Lan.

Lâu đài cổ 600 năm này chính là nơi bị Đức quốc xã biến thành doanh trại vào mùa hè năm 1941 và được dùng như kho đạn dược.

Đây cũng là địa điểm giam giữ 20.000 người Do Thái từ thị trấn Nowy Sącz.

Toàn bộ khi báu này sẽ được trung bày tại bảo tàng. Ảnh: TS

Tính đến năm 1942, toàn bộ người dân Do Thái trong vùng bị gửi đến trại tử thần Bełżec.

Đến năm 1945, người lính Ba Lan đã phá hủy doanh trại của Đức quốc xã từ trong lòng đất và gần như phá hủy hoàn toàn lâu đài.

Dự kiến, những món cổ vật được tìm thấy sẽ sớm được trưng bày trong một bảo tàng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news