Tin mới

Thẩm phán Mỹ "tuyên chiến" với lệnh cấm nhập cư của Trump

Thứ bảy, 04/02/2017, 10:27 (GMT+7)

Một thẩm phán tại Seattle mới đây đã ra phán quyết sẽ tạm thời ngừng áp dụng lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Trump đối với 7 quốc gia Hồi giáo.

Một thẩm phán tại Seattle mới đây đã ra phán quyết sẽ tạm thời ngừng áp dụng lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Trump đối với 7 quốc gia Hồi giáo.

BBC đưa tin, phán quyết trên được Thẩm phán James Robart đưa ra vào rạng sáng nay 4/2 theo giờ Việt Nam. Hành động của ông Robart đã chống lại tuyên bố của các luật sư chính phủ "các bang không có cơ sở thách thức sắc lệnh" của Trump.

Biểu tình chống lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump.

Đây là phán quyết có quy mô lớn nhất từ trước tới nay đối với sắc lệnh gây tranh cãi của tân Tổng thống. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng hơn 60.000 visa đã bị hủy bỏ sau sắc lệnh này của ông Trump.

Sau khi ông Robart tuyên bố sẽ dừng lệnh cấm nhập cư trên toàn quốc, các bang Virginia, Washington, Minnesota, New York và Massachusetts cũng đã nộp đơn kiện lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Trump. 

Tuy nhiên, ngay sau khi phán quyết của Robart được đưa ra, Bộ Tư pháp Mỹ đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định, Bộ Tư pháp Mỹ có kế hoạch nộp đơn yêu cầu dừng phán quyết của thẩm phán liên bang ở Seatle với lệnh hạn chế nhập cư.

 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news