Tin mới

Thắng Malaysia, Việt Nam lập luôn kỷ lục ở AFF Cup 2018

Thứ bảy, 17/11/2018, 09:47 (GMT+7)

Cho tới lúc này, trận Việt Nam vs Malaysia là cuộc chiến đầu tiên có SVĐ kín chỗ, đạt số lượng CĐV dự khán đông nhất.

Cho tới lúc này, trận Việt Nam vs Malaysia là cuộc chiến đầu tiên có SVĐ kín chỗ, đạt số lượng CĐV dự khán đông nhất.

AFF Cup 2018 đã diễn ra 10 trận đấu, trong đó cả 10 đều có 1 đội chủ nhà, không trận nào diễn ra trên sân trung lập. Nhờ đó, lượng khán giả đến sân theo dõi khá đông, ví dụ như trận Campuchia 0-1 Malaysia có 34.250 khán giả theo dõi (SVĐ có sức chứa 50.000 người), trận Singapore 1-0 Indonesia có 30.783 người the dõi (SVĐ có sức chứa 55.000 người).

Song, tính đến hiện tại, kỉ lục AFF Cup 2018 về số lượng người theo dõi thuộc về trận Việt Nam 2-0 Malaysia. Về mặt chuyên môn, đây cũng là trận hấp dẫn nhất ở 10 cuộc chiến đã qua. Mỹ Đình tối qua đã chật kín NHM, thống kê có hơn 40.000 người dự khán. Từ đầu giải, chưa có trận nào NHM đến kín sân như tại Việt Nam tối qua.

Nếu Mỹ Đình có sức chứa lớn hơn nữa, tối qua SVĐ này chắc chắn cũng vẫn chật kín (Ảnh: Đoàn Ca).

Có một chi tiết khá thú vị khác liên quan tới CĐV Việt Nam. Ở trận Lào vs Việt Nam, lượng CĐV đến sân là 15.000, trong đó có hơn 12.000 CĐV Việt Nam. Đến trận Lào vs Myanmar tối qua, vì lượng CĐV đội khách dự khán không nhiều nên tổng lượng fan tới sân rút xuống chỉ còn 1.294 người.

Dù sự chuyên nghiệp chưa thể sánh với Thái Lan, Malaysia, sự cuồng nhiệt chưa giống với Indonesia, nhưng tình yêu NHM Việt Nam dành cho bóng đá là không phải bàn cãi. Hiện tại, với sự kì vọng cao đặt lên ĐTQG, tình yêu ấy cũng được chắp cánh, kéo CĐV lại gần với đội tuyển. Đấy là động lực lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo chiến đấu.

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news