Tin mới

Thanh niên bỏ trốn khi bị cách ly, đi thuê nhà trọ tiếp xúc với nhiều người

Thứ tư, 05/08/2020, 15:32 (GMT+7)

Nam thanh niên bỏ trốn khi đang bị cách ly tại nhà, sau đó thuê nhà trọ rồi tiếp xúc với nhiều người.

Theo tin tức trên Vnexpress, báo Đăk Lăk, ngày 5/8, Nguyễn Hữu Quyết bị Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, triệu tập làm việc vì không chấp hành quyết định cách ly phòng chống Covid-19 của địa phương. Anh này sẽ bị xử phạt từ 2 đến 5 triệu đồng theo khoản b điểm 1 Điều 10 Nghị định 176.

Hôm 28/7 Quyết ở chung, tiếp xúc nhiều lần với người bạn từ Đà Nẵng về Đăk Lăk. Sau khi người bạn bị đưa đi cách ly tập trung, chính quyền địa phương buộc Quyết phải cách ly tại nhà. Sợ ảnh hưởng đến gia đình, nam thanh niên trốn ra ngoài thuê trọ nhưng thường xuyên đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

>> Xem thêm: Một ca Covid-19 ở Quảng Nam tiên lượng nặng

Đăk Lăk hiện ghi nhận 3 ca nhiễm nCoV, trong đó xã Ea Tiêu có một ca là bệnh nhân 448 - nữ sinh về từ Đà Nẵng. Tỉnh đang theo dõi hơn gần 10.000 người trở về từ Đà Nẵng. TP Buôn Ma Thuột với hơn 500.000 dân thực hiện cách ly xã hội 14 ngày; phong tỏa 4 khu phố với 515 người.

Đắk Lắk thực hiện cách ly xã hội từ ngày 3/8. Ảnh Tuổi trẻ

Trước đó, vào 2/8, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có quyết định cách ly xã hội và phong tỏa nhiều tuyến phố tại TP Buôn Ma Thuột sau khi có 3 ca dương tính với COVID-19 từ tâm dịch Đà Nẵng về.

Thời gian cách ly xã hội bắt đầu từ 0h ngày 3/8 trên toàn thành phố.

Trong sáng 2/8, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có văn bản đề nghị tổ chức cách ly xã hội, phong tỏa từ 0h ngày 3-8 theo nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

>> Xem thêm: Những trường hợp thí sinh được đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Từ trưa nay 2/8, ngành y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kết hợp với chính quyền địa phương đã phong tỏa 4 tuyến phố, khu dân cư có người được xác định dương tính với SARS-CoV-2.
Tổng số ca nhiễm cả nước đang là 672, trong đó 378 người đã khỏi, 8 người tử vong, 286 bệnh nhân đang điều trị. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 11 người nguy kịch nguy cơ tử vong rất cao.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news