Tin mới

Thanh niên chiếm quyền sử dụng Facebook của 100 người để lừa đảo

Thứ năm, 06/10/2016, 15:11 (GMT+7)

Khanh kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt quyền sử dụng của khoảng 100 người chỉ với phương pháp "mò mật khẩu" bằng cách suy đoán họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán hay chuỗi ký tự, chữ số đơn giản, dễ đoán...

Khanh kết bạn trên mạng xã hội và chiếm đoạt quyền sử dụng của khoảng 100 người chỉ với phương pháp "mò mật khẩu" bằng cách suy đoán họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán hay chuỗi ký tự, chữ số đơn giản, dễ đoán...

Theo thông tin trên báo Dân trí, Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Khanh (19 tuổi, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam Khanh - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trước đó, từ tin tố giác tội phạm của nhiều người dân về việc bị lừa nạp mã thẻ điện thoại qua các trang Facebook quen biết, cơ quan điều tra đã lập chuyên án để triệt phá. Quá trình điều tra xác định Khanh là nghi can gây ra các vụ lừa đảo nói trên.

Theo điều tra, năm 2015, Khanh kết bạn trên mạng xã hội Facebook và chiếm quyền sử dụng của khoảng 100 người chỉ với phương pháp ..."mò mật khẩu" bằng cách suy đoán họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán hay chuỗi ký tự, chữ số đơn giản, dễ đoán.

Sau khi "đột nhập" thành công, Khanh ngay lập tức đổi mật khẩu, nghiên cứu lịch sử hoạt động, trò chuyện rồi mạo danh nạn nhân lừa bạn bè trong danh sách của họ nạp thẻ điện thoại cho mình.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng, đến nay đã xác định có hơn 20 người bị lừa nạp thẻ với số tiền từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 6 triệu đồng/người. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên này khai nhận, sau khi lừa đảo chiếm đoạt được số thẻ, đối tượng tiếp tục quy đổi thành Vcoin một loại tiền điện tử cho các tiệm Net, game thủ, ... sau đó "rửa" thành tiền thật.

Trung bình mỗi lần giao dịch Khanh thu lợi được khoảng 70% giá trị tiền thẻ cào.

Được biết, tiếp tay cho Khanh trong việc "rửa tiền" này còn có 3 đồng bọn được Khanh chia phần trăm.

Điều đặc biệt là, từ tháng 1/2016, Khanh đi nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị gần nhà nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Tháng 7/2016, PC46 lần được dấu vết của Khanh nên phối hợp đơn vị cho Khanh ra quân trước thời hạn để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news