Tin mới

Thanh niên "tí hon" đu dây trộm đồ nhanh như cắt

Thứ tư, 02/07/2014, 19:34 (GMT+7)

(tinmoi.vn) Có vóc dáng tí hon như bé lên 5 tuổi Thành đu dây đột nhập vào hàng loạt nhà dân để trộm cắp tài sản và tiền thờ cúng trên bàn thờ.

 

 

(Tinmoi.vn) Có vóc dáng tí hon như bé lên 5 tuổi Thành đu dây đột nhập vào hàng loạt nhà dân để trộm cắp tài sản và tiền thờ cúng trên bàn thờ.

Sáng 2/7, HĐXX phiên tòa xử phạt bị cáo Hồi 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Nguyễn Văn Thành lĩnh 24 tháng tù tội Trộm cắp tài sản.

Quê ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhưng Nguyễn Văn Thành (23 tuổi) thường hay ra khu vực cầu Long Biên để hành nghề trôm cắp. Theo đó, tối ngày cuối tháng 1, Thành đột nhập vào xưởng sản xuất gấu bông của ông chủ người Trung Quốc. Lợi dụng vóc dáng nhỏ bé như đứa trẻ, anh ta đi vào cửa sau của tầng 1 lục soát tài sản lấy đi 2 máy tính laptop, điện thoại và 8 triệu đồng.

Sau đó Thành đem toàn bộ tài sản lấy được lên tầng 3, giấu chiếc máy tính laptop màu hồng ở gầm giá để hàng. Số tài sản còn lại, anh ta đem theo người, trèo ra ngoài về gầm cầu Chương Dương ngủ. Sáng hôm sau, Thành đem 2 chiếc điện thoại bán cho người quen ở Sóc Sơn với giá 500.000 đồng.

Bị cáo Thành bên trái trước vành móng ngựa.

Biết máy tính laptop là đồ trộm cắp, nhưng Nguyễn Hữu Hồi vẫn mua với giá 1,2 triệu đồng. Cầm tiền trộm cắp được, Thành đổ hết vào sới bạc. Vài ngày sau, tên trộm quay lại nhà cũ trèo lên tầng 3 lấy chiếc máy tính laptop màu hồng cất giấu thì bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Thành còn khai nhận gây ra 2 vụ trộm khác. Có vụ Thành đu dây vào nhà của anh Phùng Đình Tơ (tổ 2, phường Ngọc Thuy, quận Long Biên) mở cửa phòng thờ trên tầng 3 lấy 2 triệu đồng tiền cúng. Sau đó, hắn xuống tầng 1 lục soát ngăn kéo lấy đi nhiều chiếc điện thoại di động.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiền thờ cúng