Tin mới

Thanh sắt công trình rơi làm chết người đi đường: Thanh tra lao động nói gì?

Thứ tư, 03/10/2018, 09:55 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thanh sắt công trình rơi làm chết người đi đường ở Lê Văn Lương, lãnh đạo thanh tra lao động Hà Nội đã có những chia sẻ về sự việc này.

Liên quan đến vụ thanh sắt công trình rơi làm chết người đi đường ở Lê Văn Lương, lãnh đạo thanh tra lao động Hà Nội đã có những chia sẻ về sự việc này.

Theo tin tức trên Vnexpress, trao đổi về vụ rơi thanh sắt từ công trình trên đường Lê Văn Lương làm một người chết, ông Phan Văn Mậu - Phó chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nói, sàn giáo treo ở công trình này là thiết bị chuyên dụng.

Theo đại diện thanh tra lao động Hà Nội, tại công trường xây dựng nêu trên, sàn treo được gắn với hệ thống giá đỡ phía trên tầng 16 bằng xà đỡ, cáp neo; tất cả hệ thống gắn với chân xà bằng nhiều bu lông. Quan sát tại hiện trường không có hiện tượng gẫy thanh xà, nên bước đầu "có thể nhận định ai đó đã tháo dỡ bu lông này nên xà kéo rơi xuống, thanh xà va vào công trình rồi văng ra đường gây tai nạn".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Vietnammoi

Ông nhấn mạnh, hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc nên ông không đưa ra kết luận, tuy nhiên, nếu xảy ra việc công nhân tháo dỡ hệ thống sàn treo để di chuyển đến nơi khác dẫn đến tai nạn thì đó là thao tác sai quy trình.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo Gondola phục vụ thi công hạng mục vách kính tại công trình bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường giao thông. Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT - CA quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, để điều tra làm rõ vụ việc, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, Trí thức trẻ đưa tin, khoảng 18h ngày 27/9, một cột sắt tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (đoạn gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) đã bất ngờ rơi xuống đường khiến một cô gái trẻ tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news