Tin mới

Thành tích học tập của dàn thiếu gia con nhà tài phiệt giàu nhất Châu Á gây choáng MXH

Thứ ba, 15/01/2019, 09:52 (GMT+7)

Không những sở hữu những khối tài sản khổng lồ, cuộc sống ăn chơi sung sướng, những bê bối về đời tư, họ còn được học hành tử tế.

Không những sở hữu những khối tài sản khổng lồ, cuộc sống ăn chơi sung sướng, những bê bối về đời tư, họ còn được học hành tử tế. 

Một trong những điểm chung quen thuộc của những chàng trai này là ngoại hình sáng sủa, đẹp trai, cao ráo khi tốt nghiệp các trường đại học lớn, thậm chí du học tại những trường hàng đầu, số 1 trên thế giới với mức học phí đắt đỏ mà nhiều người không dám mơ ước. 

1. Thiếu gia Singapore giỏi Toán, tốt nghiệp ĐH Cambridge 

Ảnh: Internet

 

Kuok Meng Ru được biết đến là con thứ 3 của ông trùm dầu cọ, tỷ phú người Singapore Kuok Khoon Hong - là người đã xây dựng đế chế Wilmar International - nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới từ năm 1991. Thời tiểu học, Meng Ru được gửi đến môt trường nội trú của Anh.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ bản thân là một người thông minh. 
Khi lớn lên, anh đã tốt nghiệp Toán tại Đại học Cambridge danh giá bậc nhất thế giới. Sau đó, anh cùng cộng sự Steve Skillings khởi nghiệp với công ty Bandlab - một cộng đồng chia sẻ âm nhạc quy mô toàn cầu, vận hành trên nền tảng điện oán đám mây.

Kuok Meng Ru cũng sở hữu công ty bán lẻ thiết bị âm nhạc Swee Lee, nắm giữ 49% cổ phần của tạp chí Rolling Stone, tung ra nền tảng sáng tạo âm nhạc dựa trên công nghệ điện toán đám mây BandLab Technologies...

2. Thiếu gia hàng đầu Trung Quốc du học Mỹ

Ảnh: Internet


Steven Zhang (Zhang Kangyang), 27 tuổi đã được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch thứ 21 của CLB Inter Milan (Italia) vào tháng 10/2018. Cha của Steven Zhang là tỷ phú Zhang Jindong - chủ của tập đoàn Suning chuyên bán lẻ thiết bị điện tử và đồ điện gia dụng hàng đầu Trung Quốc với khối tài sản 6,2 tỷ USD (năm 2018), là tỷ phú giàu thứ 28 ở Trung Quốc và xếp thứ 305 thế giới.

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Steven Zhang nhận được lời mời nhập học từ đại học lớn nhất thế giới là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Duke. Tuy nhiên, vị thiếu gia này lại chọn học ngành Kinh tế tại trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania, Mỹ.

Steven Zhang được đánh giá là một trong những doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc và đã lọt vào danh sách 40 Under 40 của tạp chí Fortune China trong 2 năm liên tiếp.

3. Thái tử hoàng gia Dubai sở hữu tỷ đô

Thái tử hoàng gia Dubai. Ảnh: Internet

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (thường được gọi là Fazza) - Thái tử Hoàng gia Dubai - "Ông hoàng mạng xã hội" khi có tới 7,1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Thái tử Fazza là con trai thứ 2 của Vua Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Vào năm 2013, khối tài sản của vị vua này ước tính đạt 13,9 tỷ USD.

Thậm chí, khối tài sản của  Thái tử Fazza ước tính cũng phải lên tới khoảng 3 tỷ USD. Vị Thái tử từng theo học tại Đại học Kinh tế London sau quãng thời gian được rèn luyện tại Học viện quân sự Sandhurst, nơi Hoàng tử William và Harry của Hoàng gia Anh cũng theo học.

4. Thiếu gia Trung quốc du học Anh về nước lập nghiệp

Ảnh: Internet

Vương Tư Thông là con trai của ông trùm tập đoàn Wanda (Vạn Đạt) Vương Kiện Lâm, cũng là người gây xôn xao gần đây khi lọt top 100 người đẹp trai nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2018. Vương Tư Thông du học từ nhỏ, bắt đầu từ việc học tiểu học tại Swiss Cottage ở Singapore.

Ngay sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học College London ở Anh, thiếu gia họ Vương trở về nước và nhanh chóng làm việc trong Ban lãnh đạo Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt của cha. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Vương Tư Thông bắt đầu lập nên sự nghiệp huy hoàng của riêng mình.

Vương Tư Thông từng đứng đầu danh sách "Tứ thiếu kinh thành" thế hệ mới của Trung Quốc cùng với 3 chàng đại thiếu gia giàu có khác là Phan Thụy, Vương Thước và Trương Lượng.

5. Thiếu gia sòng bạc Macau chiến thắng 100 thiên tài

Ảnh: Internet

Mario Ho hay còn gọi là Hà Du Quân sinh năm 1995, là một trong số 17 người con của ông vua sòng bạc Macau Stanley Ho - tỷ phú 96 tuổi, xếp thứ 13 trong số những người giàu nhất Hồng Kông. Hà Du Quân từng nổi tiếng trong giới trẻ bởi tài năng Toán học siêu đỉnh, từng tham gia và đạt huy chương vàng cuộc thi Olympiad Toán học thế giới 5 năm liền.

Thiếu gia Hà đã từng theo học tại trường Đại học Oxford và được trường Đại học MIT, Mỹ mời nhập học. Năm 2016, anh chọn Đại học MIT và trở thành thạc sĩ Tài chính trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Trước đó, Mario cũng đã từng chiến thắng 100 thiên tài đến từ các trường đại học hàng đầu Trung Quốc cũng như các du học sinh xuất sắc khác để vào thẳng top 30 của cuộc thi Bộ não siêu việt. Bộ não siêu việt là chương trình thi tài khoa học nổi tiếng trên truyền hình Trung Quốc.

Trong chương trình này, các thiên tài thường có chỉ số IQ cao đấu trí với nhau qua hàng loạt câu đố về logic và toán học để thi xem ai là người thông minh nhất. Trong vòng thi đầu tiên, Mario Ho chỉ mất 21 giây để hoàn thành đề thi sắp xếp 15 khối lục giác theo thứ tự toán học và trở thành thí sinh giải đề nhanh nhất trong 100 thí sinh, khiến cả khán giả lẫn ban giám khảo ngỡ ngàng. Đến vòng thứ hai, anh tiếp tục là người đầu tiên hoàn thành phần thi chỉ mất 1 phút 10 giây và được vào thẳng top 30.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news