Tin mới

Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh)

Chủ nhật, 02/09/2018, 15:24 (GMT+7)

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 sẽ giành 1 suất học bổng 35.000 USD du học tại Úc.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 sẽ giành 1 suất học bổng 35.000 USD du học tại Úc.

Vòng nguyệt quế danh giá của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã tìm ra chủ nhân:

Nguyễn Hoàng Cường (học sinh lớp 11B5, trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).

Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 1.
 
Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 2.
 

Hoàng Cường là học sinh giỏi suốt 11 năm liên tục. Không chỉ học đều các môn, Hoàng Cường còn rất giỏi tiếng Pháp.

Cậu bạn này cũng rất tự tin với kiến thức môn Địa lý, Lịch sử và Hóa học của mình.

Trong Hội thi Học sinh giỏi Olympic Hùng Vương được tổ chức tại Tuyên Quang, Cường giành được Huy Chương Vàng, giành Huy chương bạc học sinh giỏi Olympic Hùng Vương các trường THPT chuyên vùng núi phía Bắc năm 2017; giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng pháp năm 2017.

Năm 2018, Cường lọt top 26 gương mặt trẻ tài năng của tỉnh Quảng Ninh.

Năm lớp 10, Cường giành Huy chương Đồng trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Trước đó Nguyễn Hoàng Cường đã lập kỷ lục khi giành trọn vẹn 120 điểm Khởi động tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Hoàng Cường cũng là thí sinh có điểm thi quý (320 điểm) và tổng điểm (370 điểm) cao nhất Olympia năm 18, tính đến hết trận 52.

Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 3.
 

Hoàng Cường đến với trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia với quyết tâm lớn: "Tôi muốn mọi người nhớ tới Quảng Ninh không chỉ có Vịnh Hạ Long mà còn có Hoàng Cường - người đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18".

Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 4.

Hoàng Cường và các thành tích của mình. (Ảnh: THPT Hòn Gai)

Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 5.
 
Thành tích học tập đáng nể của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 18: Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) - Ảnh 6.

Hình ảnh đời thường của Cường. (Ảnh: THPT Hòn Gai)

Mai Anh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news