Tin mới

Thành ủy Đà Nẵng công bố Chánh văn phòng mới thay ông Bằng

Thứ năm, 23/11/2017, 09:10 (GMT+7)

Thay thế ông Bằng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy sẽ là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Triết là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Thay thế ông Bằng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy sẽ là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Triết là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Đào Tấn Bằng (áo xanh) bắt tay sau khi nhận quyết định phân công. Ảnh: D.X

Ngày 23/11, Thành ủy đã công bố quyết định phân cấp ủy viên Thành ủy đảm nhận các chức vụ mới.

Ông Võ Minh Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã đọc quyết định công bố việc phân cấp các Thành ủy viên nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, ông Đào Tấn Bằng - Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng.

Ông Đào Tấn Bằng (SN 1975, quê tỉnh Bình Định), có trình độ thạc sĩ kiến trúc, từng giữ chức Phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Thay thế ông Bằng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy sẽ là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Triết là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Bằng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo yêu cầu nhiệm vụ mới mà Thành ủy phân công.

Ông Đào Tấn Bằng, được điều động từ vị trí Bí thư Quận ủy Liên Chiểu lên giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy.

Sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng với nhiều vi phạm đã bị kỷ luật. Cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cách chức Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news