Tin mới

Thấy chủ nhà xinh đẹp, tên trộm đem lòng si mê viết thư tỏ tình kèm số điện thoại

Thứ sáu, 22/09/2017, 14:22 (GMT+7)

Khi nữ chủ nhân ngôi nhà về phát hiện các phòng bị xáo trộn liền báo cảnh sát. Tới hiện trường kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện một bức thư kèm số điện thoại được viết phía sau tờ lịch.

Khi nữ chủ nhân ngôi nhà về phát hiện các phòng bị xáo trộn liền báo cảnh sát. Tới hiện trường kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện một bức thư kèm số điện thoại được viết phía sau tờ lịch.

Vào 11h09 tối ngày 18/9, công an Hoàng Pha, Vũ Hán, Hồ Bắc đã đến đồn cảnh sát tỉnh An Huy để áp giải đối tượng trộm cắp nhưng viết lá thư tỏ tình cho chủ nhà. 

Lá thư này được tìm thấy trong nhà một nạn nhân nữ. Cô khai báo, vào khoảng 15h ngày 16/4, cô trở về nhà thì phát hiện các phòng bị xáo trộn, đồ ăn trong tủ bị ít đi, hộp sữa chua bị mở. Cô kết luận đã có vị khách không mời mà đến nên đã báo cảnh sát.

Tên trộm bá đạo viết thư tán tỉnh chủ nhà.

Sau khi tới kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ có một mảnh giấy gấp gọn gàng để trên bàn. Đó là một bức thư tỏ tình kèm số điện thoại được viết phía sau tờ lịch.

“XXX, anh yêu em. Ngày 13/4/2017, anh có đến nhà thăm em nhưng cửa khóa, không ai ở nhà. Anh leo vào từ cửa sau. Lần này anh đến với mong muốn được ở bên em, kết quả là luôn luôn tàn nhẫn. Anh đi đây. Anh lấy 100 nhân dân tệ. Anh trở về Bắc Kinh. Nếu em nhớ anh thì phải làm sao? Nhớ gọi điện cho anh theo số: 180xxxx7399. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em”.

Tên trộm bá đạo này là La Chí Tường, 33 tuổi, người người Hiếu Cảm, Hồ Bắc, đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp vặt.

 

Theo lời khai, sau khi đột nhập vào nhà thấy ảnh bà chủ trẻ đẹp nên hắn đã viết lời tán tỉnh. Tên trộm đang chán nản vì vừa ly dị vợ. Còn việc để lại số điện thoại và báo đi Bắc Kinh là vì y muốn báo động cho nạn nhân và muốn đánh lừa các nhà điều tra. 

Trước đó, vào tháng 4, tại địa phương đã xảy ra 4 vụ trộm. Điểm chung của những vụ này là nhà dân được xây 2 tầng, trộm vào ban đêm khi không có ai ở nhà. Đạo chích này đã lấy đi 200 nhân dân tệ, máy tính xách tay, áo khoác và một số đồ dùng khác. Tổng số tiền khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Mặc dù số tiền không lớn nhưng được cảnh sát địa phương chú trọng triển khai truy bắt tội phạm vì có lá thư lạ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news