Tin mới

Thấy con kêu khóc rồi bất động, bố mẹ khóc ngất khi biết sự thật

Thứ ba, 10/03/2020, 18:15 (GMT+7)

Để con ngủ riêng nhưng không theo dõi, bố mẹ dưới đây đã bị một phen tá hoả khi cứu con mình khỏi sự cố thương tâm.

Xã hội hiện đại, việc để cho con cái mình tự lập từ khi còn nhỏ là điều đa số các bậc phụ huynh đều làm.

Việc ngủ riêng sẽ giúp cho cả mẹ và bé có được giấc ngủ sâu, giúp trẻ tự lập hơn.

Tuy nhiên, không phải cho con ngủ riêng chỉ đơn giản là đưa con vào cũi rồi để ngủ ở một căn phòng khác xã bố mẹ. Khi bạn quyết định cho con ngủ riêng, bạn cũng cần trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức nhằm áp dụng đúng phương pháp cũng như đam bảo an toàn cho con trẻ, tránh tình huống đáng tiếc xảy ra.

Hình ảnh em bé bị chiếc gối đè lên khi nằm ngủ một mình. Ảnh: Chụp từ Tiktok

Câu chuyện đau lòng dưới đây như một lời cảnh tỉnh đối với nhiều ông bố, bà mẹ.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên MXH Trung Quốc cho thấy một em bé sơ sinh nằm ngủ một mình trong nôi nhưng không có sự giám sát của bố mẹ.

Cạnh em bé này có một chiếc gối sơ sinh mềm, không may cho em bé khi đang quờ quạng xung quanh mình, em bé đã vô tình để chiếc gối đè lên mặt mình.

Chiếc gối khiến em bé không thể hít thở được, do còn bé không thể gạt tay ra khỏi mặt mình nên em bé chỉ biết giãy giụa, khua tay, múa chân và khóc lớn.

Em bé sau đã lịm dần và nằm im không cử động nữa. May mắn là ngay sau đó cha mẹ của em bé đã kịp thời và cứu em bé được an toàn.

Đoạn clip này ngay sau khi được chia sẻ trên MXH đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân tình.

Ai nấy đều không khỏi xót xa với tình huống thương tâm này và không khỏi oán trách sự vô tâm của bố mẹ.

Đoạn clip như một lời cảnh tỉnh đối với đông đảo các bậc phụ huynh đang rèn cho con mình phương pháp ngủ riêng nhưng chưa trang bị đầy đủ kiến thức. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news