Tin mới

Thầy giáo dạy lái xe tông chết người "từng có thời gian làm CSGT"

Thứ sáu, 31/08/2018, 08:55 (GMT+7)

Liên quan đến vụ giáo viên dạy lái xe trường Cao đẳng GTVT Huế đi xe biển xanh tông chết người, theo chia sẻ của lãnh đạo trường này, giáo viên L. từng có thời gian làm CSGT trước khi chuyển về công tác trường công tác.

Liên quan đến vụ giáo viên dạy lái xe trường Cao đẳng GTVT Huế đi xe biển xanh tông chết người, theo chia sẻ của lãnh đạo trường này, giáo viên L. từng có thời gian làm CSGT trước khi chuyển về công tác trường công tác.

Thầy giáo dạy lái ô tô chạy xe biển xanh tông chết người
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: facebook

Theo tin tức trên VTC News, Dân trí, ngày 30/8, Thượng tá Nguyễn Văn Cường (Phó Trưởng Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ Tai nạn giao thông khiến 1 cô gái tử vong và 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn thị xã.

Thông tin ban đầu, tối 24/8, thầy Nguyễn Thanh L. (giáo viên trường Cao đẳng GTVT Huế, 43 tuổi, trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền) điều khiển xe biển xanh BKS 75A-003.03 có gắn biển "tập lái", đi hướng từ huyện Phong Điền về TP Huế.

Khi đến đoạn đường qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà thì xe của thầy L. va chạm với xe máy chở 3 cô gái chạy cùng chiều. Tai nạn làm chị B. (trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong, 2 cô gái còn lại bị thương.

Thầy giáo dạy lái ô tô chạy xe biển xanh tông chết người từng có thời gian làm CSGT - Ảnh 1.

Ảnh: Facebook

Trao đổi trên Tiền phong sau sự việc, ông Nguyễn Đăng Thông (Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Huế) cho biết, thầy L. là viên chức làm việc tại trường khoảng 5 năm nay, hôm xảy ra tai nạn, anh L. kết thúc giờ dạy lúc 18h.

Anh L. sau đó đi ăn tối cùng các học viên, khi lái xe trở về trường thì xảy ra sự việc.

"Nghe nói anh L. có ngồi ăn cơm với học viên và có thể uống bia rượu trong lúc ngồi ăn. Xe bị nạn chở 3 người là sai nhưng mình cũng sai thì mình phải nhận. Tuy nhiên, mọi việc này phải chờ cơ quan công an mới có thông tin chính xác", ông Thông nói với VTC News.

Cũng theo lời ông Thông, giáo viên L. từng có thời gian làm CSGT trước khi chuyển về công tác ở trường Cao đẳng GTVT Huế. Vụ việc giáo viên dạy lái của trường trực tiếp gây tai nạn lần đầu tiên xảy ra, làm mất uy tín của nhà trường.

Vị hiệu trưởng Thông khẳng định, trường không để thầy L. làm công tác giảng dạy sau sự việc này, có thể sẽ cho nghỉ việc việc hoặc xuống làm bảo vệ. Giáo viên L. bị tạm đình chỉ công tác để nhà chức trách làm rõ vụ tai nạn.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news