Tin mới

Thầy giáo tát, đá học sinh phải vào viện sơ cứu

Thứ tư, 26/10/2016, 11:47 (GMT+7)

Không may ném chai nước qua đầu thầy giáo, mặc dù đã xin lỗi nhưng nam sinh vẫn bị thầy giáo đánh.

Không may ném chai nước qua đầu thầy giáo, mặc dù đã xin lỗi nhưng nam sinh vẫn bị thầy giáo đánh.

Theo Người lao động, thầy giáo đánh học sinh là Nguyễn Quý Cầu (giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại trường THCS Quảng Đông (xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa).

Vết xước dài trên ngực nam sinh N.H.T sau khi bị thầy giáo đánh. Ảnh: Người lao động.

Theo đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh N.H.T. (học sinh bị thầy giáo đánh), sự việc xảy ra vào thứ 6 ngày 21/10. Khi đó, T. đang chơi đùa cùng bạn học vô tình ném chai nước bằng nhựa từ tầng hai xuống sân trường, suýt trúng đầu thầy Cầu.

Thấy vậy, thầy Cầu lên lớp, yêu cầu học sinh nào vừa ném chai nước đứng lên xin lỗi thì sẽ tha thứ. Tuy nhiên, khi T. đã nói lời xin lỗi, thầy Cầu vẫn tát vào mặt 3 cái. Do T. lấy tay che mặt nên thầy Cầu tiếp tục đập đầu T. vào tường rồi đấm đá liên tiếp vào bụng, cào cấu vào ngực T. trầy xước ở cổ và chảy máu đồng thời sử dụng những lời lẽ không mấy lịch sự.

Sau khi bị thầy đánh, T. phải vào viện để sơ cứu vết thương. Hiện tại, nam sinh vẫn chưa đến trường do sợ hãi.

Xác nhận sự việc trên báo Người lao động, thầy Cầu thừa nhận hành vi của mình: “Hôm đó trong giờ ra chơi ngày 21/10, tôi đang đi lên lớp bất ngờ có chai nước bay sát vào đầu, ngước lên thấy trên tầng 2 là học sinh lớp 8A, cho đó là các học sinh vô lễ với nên tôi phải chấn chỉnh lại các em”.

Theo thầy Cầu, sau sự việc, thầy giáo này đã đến gia đình học sinh xin lỗi và xin khắc phục hậu quả.

Thông tin trên Vnexpress, ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, cho biết đang đề nghị UBND thành phố cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp trong thời gian nhất định đối với thầy Cầu vì đánh học sinh đồng thời yêu cầu hiệu trưởng và giáo viên phải tổ chức xin lỗi gia đình học sinh.

Xem thêm video:

[mecloud]SyYkUZlHXb[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news