Tin mới

Thầy giáo tiểu học thừa nhận sờ soạng vùng kín nhiều học sinh nữ sinh lớp 3

Thứ hai, 16/04/2018, 18:09 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, thầy giáo N.Đ.L đã thừa nhận hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3 theo như đơn phản ánh của phụ huynh.

Tại cơ quan công an, thầy giáo N.Đ.L đã thừa nhận hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3 theo như đơn phản ánh của phụ huynh.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo N.Đ.L. (44 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học An Thượng A) bị phụ huynh tố dâm ô trẻ em,  Cơ quan Công an huyện Hoài Đức cho biết, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3.

Theo đơn của phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước, thầy L. cho kẹo một số học sinh nữ rồi lợi dụng sờ vào vùng kín và ngực của các cháu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã bắt tạm giữ thầy L. để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc khiến cả làng quê xôn xao, bàn tán không ngớt.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc 

Cũng liên quan đến sự việc này, cô Nguyễn Thị Minh, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã An Thượng A cho hay, ở trường, thầy L. không có biểu hiện gì bất thường về hành động, tư tưởng hay trạng thái tâm lý.

Cô Minh chia sẻ: "Vụ việc khiến cả ngôi trường bàng hoàng. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã họp hội đồng sư phạm quán triệt và ổn định tình hình dạy học đối với toàn thể giáo viên, học sinh trong trường".

Ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, gia đình thầy giáo đã đến nhà gửi lời xin lỗi học sinh, phụ huynh. Tại địa phương, thầy L. được nhận xét là người hiền lành, có hai con trai đều đã khôn lớn. Vợ thầy L. làm thợ may, kinh tế gia đình cũng rất khá giả. Chính vì vậy, nghe tin thầy giáo lớn tuổi bị tố dâm ô học sinh, bà con lối xóm vô cùng bất ngờ, bàn tán không ngớt.

Một người dân sống tại xã An Thượng bày tỏ, hành động của thầy L. không chỉ làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục mà còn tác động lớn đến gia đình riêng, đặc biệt là vợ con.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news