Tin mới

Thế giới 24h: Cựu lãnh đạo tình báo Ả Rập xê-út bất ngờ tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thứ ba, 29/01/2019, 15:10 (GMT+7)

Mới đây, một cựu tình báo và cũng là nhà ngoại giao hàng đầu của Ả Rập - xê -út bất ngờ tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói dối chính quyền Riyadh trong thời gian còn tại nhiệm.

Mới đây, một cựu tình báo và cũng là nhà ngoại giao hàng đầu của Ả Rập - xê -út bất ngờ tố cáo cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói dối chính quyền Riyadh  trong thời gian còn tại nhiệm.

Tờ Jerusalem Post mới đây đưa tin cho hay trong cuộc phỏng vấn với tờ Independent Arabia, Hoàng tử Bandar bin Sultan khẳng định, ông Obama đã nói dối Ảrập Xêút khi tuyên bố tạo ra "các giới hạn đỏ" đối với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Tuy nhiên, đã họ đã không hành động để hiện thức hóa các đe dọa khi sự cố xảy ra.

Ông Bandar bin Sultan (trái) cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "nói một đằng, làm một nẻo". Ảnh: Jerusalem Post

Trước đó, ông Bin Sultan từng giữ chức giám đốc  cơ quan tình báo Ảrập Xêút cũng như đảm nhiệm vị trí Đại sứ của nước này tại Mỹ. Cựu quan chứcnày quả quyết: "Obama sẽ hứa hẹn điều gì đấy và (sau đó) làm ngược lại".

Ông Bin cũng đã từng nêu ví dụ về việc cựu Tổng thống Obama từng nhiều lần công kích Iran về chương trình hạt nhân, nhưng rốt cuộc lại đàm phán một thỏa thuận với Tehran. Ông cáo buộc, động thái "diễn ra sau lưng" Ảrập Xêút.

Cũng theo nhận định của cựu tình báo này, cách tiếp cận ngoại giao của Obama đã đẩy Trung Đông "lùi lại 20 năm". 

Ông lên án các hành động của chính quyền Obama đã khuyến khích Nga cùng Iran tham chiến tại Syria để chống lại IS và các nhóm khủng bố khác.

Tờ Sputnik cho hay Nga cùng với Iran đã nhận được lời khẩn cầu trợ giúp chính thức từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động trong lãnh thổ của Syria đều không được sự cho phép của Damascus.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news