Tin mới

Thế giới 24h: Mỹ sắp triển khai hơn 800 binh sĩ đến sát biên giới Mexico

Thứ sáu, 26/10/2018, 08:50 (GMT+7)

Lầu Năm Góc sẽ điều 800 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico để bổ sung cho khoảng 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đang triển khai tại khu vực này.

Lầu Năm Góc sẽ điều 800 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico để bổ sung cho khoảng 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đang triển khai tại khu vực này. 

Hãng tin AFP dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho hay "Lầu Năm Góc sẽ điều 800 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico, bổ sung cho khoảng 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đang triển khai tại khu vực này. Lực lượng tăng cường sẽ gồm lính quân y và công binh, có nhiệm vụ cung cấp và vận hành trang thiết bị hỗ trợ hậu cần như lều bạt, phương tiện cơ giới".

Lính Mỹ tại một căn cứ trước khi được triển khai tới biên giới Mexico hồi đầu năm nay. Ảnh: AFP

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis dự kiến phê duyệt quyết định triển khai trong ngày hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/10 gọi đoàn di cư Honduras là "tình trạng khẩn cấp quốc gia", cho biết đã báo động lực lượng Tuần tra Biên giới và quân đội Mỹ. Khoảng 7.000 người đang đi bộ qua lãnh thổ Mexico để tới biên giới phía nam Mỹ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news