Tin mới

Thế giới 24h: Mỹ tung bằng chứng chống Huawei

Thứ ba, 18/12/2018, 08:32 (GMT+7)

Mới đây, Mỹ đã tung bằng chứng cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, có hành vi gian dối nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.

Mới đây, Mỹ đã tung bằng chứng cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, có hành vi gian dối nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) hôm 17/12 đưa tin cho hay vào tháng 8/2013, bà Mạnh đã có một bài thuyết trình trước đại diện ngân hàng HSBC, miêu tả mối quan hệ giữa Huawei và Skycom, một "đối tác" đang làm ăn ở Iran.

Tuy nhiên, phía Mỹ nói rằng Skycom thực chất là một nhánh không chính thức, giúp Huawei tránh được các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Iran.

Bà Mạnh Vãn Chu đang được tại ngoại. Ảnh: AP

Bài thuyết trình PowerPoint dài 17 trang của bà Mạnh và phiên bản các sự kiện liên quan đã được Mỹ đưa ra trước tòa tối cao British Columbia của Canada.

Phía Mỹ cho rằng, bài thuyết trình PowerPoint là trò lừa của bà Mạnh, chứa đầy "những nội dung không đúng sự thật hoặc sai lệch".

Tuy nhiên, các luật sư của nữ giám đốc Huawei phủ nhận điều này.

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái của người sáng lập của tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, đã bị bắt tại sân bay Vancouver theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào hôm 1/12.

Bà đã được tại ngoại trong lúc chờ phiên xử dẫn độ sang Mỹ sau khi nộp 10 triệu đôla Canada (7,5 triệu USD) tiền bảo lãnh.

Minh Di (tổng hợp)

Thế giới 24h: Mỹ tung bằng chứng chống Huawei
Mới đây, Mỹ đã tung bằng chứng cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, có hành vi gian dối nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran.
 
Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) hôm 17/12 đưa tin cho hay vào tháng 8/2013, bà Mạnh đã có một bài thuyết trình trước đại diện ngân hàng HSBC, miêu tả mối quan hệ giữa Huawei và Skycom, một "đối tác" đang làm ăn ở Iran.
 
Tuy nhiên, phía Mỹ nói rằng Skycom thực chất là một nhánh không chính thức, giúp Huawei tránh được các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Iran. Bài thuyết trình PowerPoint dài 17 trang của bà Mạnh và phiên bản các sự kiện liên quan đã được Mỹ đưa ra trước tòa tối cao British Columbia của Canada.
 
Phía Mỹ cho rằng, bài thuyết trình PowerPoint là trò lừa của bà Mạnh, chứa đầy "những nội dung không đúng sự thật hoặc sai lệch". Tuy nhiên, các luật sư của nữ giám đốc Huawei phủ nhận điều này.
 
Bà Mạnh Vãn Chu, con gái của người sáng lập của tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, đã bị bắt tại sân bay Vancouver theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào hôm 1/12. Bà đã được tại ngoại trong lúc chờ phiên xử dẫn độ sang Mỹ sau khi nộp 10 triệu đôla Canada (7,5 triệu USD) tiền bảo lãnh.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news