Tin mới

Thế giới 24h: Nga cảnh cáo "đừng có đùa với lửa"

Thứ tư, 28/11/2018, 08:43 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc các tàu hải quân Ukraine xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nga tại biển Đen là một hành vi cố ý khiêu khích và Kiev cần được cảnh báo về hậu quả "đùa với lửa".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc các tàu hải quân Ukraine xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nga tại biển Đen là một hành vi cố ý khiêu khích và Kiev cần được cảnh báo về hậu quả "đùa với lửa".

Hãng thông tấn Sputnik cho hay phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27/11, sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, ông Lavrov nhấn mạnh: "Như các bạn đã biết, ngày 26/11, chúng tôi (Nga) đã triệu tập họp khẩn Hội đồng bản an Liên Hợp Quốc (HĐBA). Ukraina cũng lên tiếng ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp như vậy.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RIA

Tôi nghĩ, sẽ có ích cho mọi người lắng nghe sự thật về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề không phụ thuộc vào chủ yếu vào HĐBA, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hay bất kỳ tổ chức nào khác, mà là các nhà bảo trợ cho giới cầm quyền Ukraina, những đối tượng cần phải mạnh mẽ cảnh báo Kiev về việc không thể đùa với lửa theo cách như vậy".

Ngoại trưởng Nga cho hay hiện không cần thiết phải có các bên trung gian giúp dàn xếp tình hình ở Eo biển Kerch.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ, ông "vô cùng quan ngại" về sự cố xảy ra gần Crưm cuối tuần qua.

Ông cũng kêu gọi cả Moscow and Kiev "kiềm chế tối đa và thực hiện các bước không chậm trễ nhằm kiểm soát sự cố này và làm giảm căng thẳng".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news