Tin mới

Thế giới 24h: Nổ trụ sở, 7 thợ săn IS của Nga ở Syria thiệt mạng

Chủ nhật, 04/11/2018, 14:32 (GMT+7)

Ít nhất 7 quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở quân đội Nga gần thành phố Deir Ezzor, phía đông Syria.

Ít nhất 7 quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở quân đội Nga gần thành phố Deir Ezzor, phía đông Syria.

Hãng tin EBAA của hôm 3/11 cho biết 7 quân nhân Nga là đại diện của chính quyền Syria thiệt mạng hôm 2-11 sau khi một thiết bị phát nổ tại trụ sở quân đội Nga ở toà nhà Toà án hình sự ở ngã ba Panorama đường Deir Ezzor – Damascus.

Cũng theo bản tin, các quân nhân Nga nói trên thuộc đơn vị "thợ săn IS" thuộc Quân đoàn 5 của quân đội Tổng thống Syria Bashar al Assad. Hiện phía Nga chưa thông tin về diễn biến này.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu gia tăng không kích tại tỉnh Deir Ezzor sau nỗ lực của IS nhằm tấn công vào căn cứ của liên quân gần làng Al-Bahra. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 14 dân thường thiệt mạng hôm 3/11 trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS ở nơi trú ẩn cuối cùng của nhóm khủng bố này ở phía Đông Syria.

"14 thường dân, trong đó có 5 trẻ em dưới 18 tuổi, thiệt mạng trong vụ không kích của liên quân vào các ngôi làng ở Hajin, Sousa và Al-Shaafa" ở miền Đông tỉnh Deir Ezzor – SOHR cho biết.

Theo người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman, số người thiệt mạng có khả năng còn tăng do số người bị thương nặng nhiều. Ông cũng cho biết thêm ít nhất 9 tay súng IS bị tiêu diệt trong vụ đột kích.

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu chưa đưa ra bình luận về diễn biến này.

Các cuộc không kích vào khu vực này gia tăng sau nỗ lực của IS nhằm tấn công vào căn cứ của liên quân gần làng Al-Bahra.

IS từng chiếm giữ một vùng đất rộng lớn ở Syria và Iraq vào năm 2014 và tuyên bố thành lập cái gọi là "vương quốc" tại khu vực chúng kiểm soát.

Tuy nhiên, nhóm thánh chiến này tới nay đã mất phần lớn số khu vực chiếm đóng ở cả hai nước.

Tai Syria, IS còn hiện diện ở một số khu vực ở sa mạc Badia và một góc ở Deir Ezzor, bao gồm Hajin, Sousa và Al-Shaafa.

Liên minh người Kurd - Ả Rập được liên quân hậu thuẫn đã mở chiến dịch vào tháng 9 để đẩy IS ra khỏi khu vực Deir Ezzor.

Tuy nhiên, hôm 31/10, liên minh nói trên đã ngừng chiến dịch sau khi bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Ước tính còn khoảng 2.000 tay súng IS ẩn nấp ở Hajin.

Tổng cộng hơn 360.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ở Syria năm 2011.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news