Tin mới

Thế giới lập kỷ lục gần 308.000 ca Covid-19 trong 24 giờ

Thứ hai, 14/09/2020, 09:23 (GMT+7)

Ngày 13/9, WHO đã báo cáo số ca nhiễm mới Covid-19 cao kỷ lục, với 307.930 ca chỉ trong 24 giờ.

Theo website của tổ chức này, mức tăng lớn nhất đến từ Ấn Độ, Mỹ và Brazil. Số ca tử vong vì Covid-19 cũng tăng thêm 5.537, nâng tổng số lên 917.417.

Ấn Độ đã báo cáo 94.372 ca Covid-19 nhiễm mới, Mỹ thêm 45.523 ca và Brazil thêm 43.718 ca. Cả Mỹ và Ấn Độ đều ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong mới, Brazil báo cáo 874 người thiệt mạng vì Covid-19 trong 24 giò qua.

Ấn Độ đang là nước ghi nhận số ca Covid-19 một ngày cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Trước đó, WHO đã ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới là 306.857 vào ngày 6/9. Cơ quan này báo cáo số ca tử vong cao kỷ lục là 12.430 trường hợp vào ngày 17/4.

Ấn Độ hiện đang dẫn đầu thế giới về số ca Covid-19 nhiễm mới được báo cáo hàng ngày và thiết lập kỷ lục toàn cầu hồi tuần trước với 97.570 ca nhiễm được báo cáo chỉ trong một ngày, theo báo cáo của Reuters.

Tại một số khu vực của Ấn Độ, oxy y tế trở nên khan hiếm khi tổng số ca nhiễm Covid-19 đã vượt quá 4,75 triệu, chỉ đứng sau Mỹ với 6,4 triệu ca. Theo phân tích của Reuters, các ca nhiễm Covid-19 vẫn đang gia tăng tại 58 quốc gia, trong đó có Argentina, Indonesia, Morocco, Tây Ban Nha và Ukraine.

>> Xem thêm: Phát hiện nóng: Bệnh nhân Covid-19 hết kháng thể chỉ sau một tháng?

Các ca mắc mới đang giảm ở Mỹ và giảm khoảng 44% so với thời điểm đỉnh dịch với hơn 77.000 ca nhiễm mới ngày 16/7. Các ca nhiễm mới tại Brazil cũng đang có xu hướng giảm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news