Tin mới

Thế giới vượt mốc 900.000 ca Covid-19 tử vong, châu Âu run rẩy trước làn sóng mới

Thứ năm, 10/09/2020, 09:41 (GMT+7)

Số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 đã vượt mốc 900.000 vào ngày 9/9 trong khi số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt 27,7 triệu.

Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 trên toàn thế giới với hơn 190.000 ca tử vong và hơn 6,3 triệu ca nhiễm. Brazil đứng thứ 2 với hơn 127.000 ca tử vong, theo sau là Ấn Độ với gần 74.000 người chết.

Ngày 7/9, Ấn Độ báo cáo 90.802 ca Covid-19 mới, mức tăng hàng ngày cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4,3 triệu và vượt Brazil (có 4,1 triệu ca) về số ca nhiễm. Khi tâm dịch chuyển sang Ấn Độ, không có dấu hiệu nào cho thấy quốc gia đông dân thứ hai thế giới sắp đạt đỉnh dịch. Khi các quán bar được mở cửa trở lại lần đầu kể từ khi phong tỏa hôm 9/9, Ấn Độ ghi nhận thêm số ca nhiễm mỗi ngày nhiều hơn bất cứ quốc gia nào kể từ đầu năm đến nay. Ấn Độ cũng đang ghi nhận số ca tử vong hàng ngày nhiều nhất thế giới với trung bình 1.000 ca/ngày trong 2 tuần qua.

Châu Mỹ vẫn chiếm hơn một nửa số ca tử vong trên toàn thế giới, cao nhất là ở Mexico, Peru, Colombia, Chile và Ecuador.

Một nạn nhân của Covid-19 được các nhân viên y tế và người thân đưa tới nhà hỏa táng tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu 2 tuần qua, trung bình có hơn 5.600 người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày. Tỷ lệ tử vong giữ ở mức ổn định trong 18 ngày để nâng tổng số từ 800.000 lên 900.000 ca. Trước đó, để tăng từ 700.000 lên mốc 800.000, toàn thế giới mất 17 ngày.

Tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ là khoảng 1% trong khi Brazil và Mỹ là khoảng 3%, phù hợp với mức trung bình của thế giới.

Trong khi cả số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ đều đã giảm so với mức đỉnh của tháng 7 thì các ca nhiễm lại đang tăng ở khoảng 40% đất nước. Tình trạng này bị trầm trọng thêm, nguyên nhân một phần là do sinh viên đã trở lại các thị trấn đại học.

Khi số ca nhiễm bùng phát trở lại ở một số khu vực của châu Âu, gần đây, các nước đã chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục, tương tự như những gì đã xảy ra vào mùa xuân. Đó là dấu hiệu cho thấy làn sóng thứ 2 đang diễn ra.

>> Xem thêm: Bất chấp hơn 4 triệu ca Covid-19, hàng nghìn người Brazil cuồng chân đổ xô ra biển

Gần 3.000 ca Covid-19 mới tại Anh được ghi nhận cuối tuần vừa rồi là mức cao nhất kể từ tháng 5. Chính quyền đã phải ra lệnh cấm tụ tập quá 6 người để kiểm soát sự gia tăng. Vương quốc Anh, nơi có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới (41.595 trường hợp) đã cho cách ly 14 ngày đối với những ai đi nghỉ tại Hy Lạp, Pháp, Croatia và Tây Ban Nha trở về. Đây là những quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng số ca Covid-19 đột biến.

Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên ở Tây Âu ghi nhận hơn nửa triệu ca Covid-19 tính đến ngày 7/9 và hiện đang có 552.000 ca nhiễm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news