Tin mới

Một năm sau ASIAD 2018, nữ VĐV Việt Nam bất ngờ được trao Huy chương vàng

Thứ bảy, 20/07/2019, 11:33 (GMT+7)

Nữ VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã được BTC ASIAD 2018 trao HCV sau khi VĐV về nhất của Bahrain bị phát hiện dương tính với chất doping.

Tại ASIAD 2018, VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã vào tới trận chung kết của nội dung 400m rào nữa. Tại đây, nữ VĐV của Việt Nam đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 55 giây 30, phá kỷ lục quốc gia. Tuy nhiên chừng đó chưa đủ giúp cô có được tấm HCV bởi VĐV Kemi Adekoya người Bahrain đã về nhất với 54 giây 48.

Quách Thị Lan tại đường chạy 400m môn điền kinh tại ASIAD 2018. Ảnh: Zing

Tuy nhiên hồi tháng 1 năm nay, Kemi Adekoya đã bị Liên đoàn điền kinh quốc tế điều tra và phát hiện dương tính với chất cấm của AIU. Theo thông báo, Adekoya dương tính với stanozolol - chất làm tăng cơ bắp và giảm chất béo - vào tháng 11/2018.

Sau nửa năm, cuối cùng Kemi Adekoya đã bị tước tấm HCV. Điều này đồng nghĩa với việc VĐV Quách Thị Lan của Việt Nam chính thức nhận HCV từ tay đối thủ. Như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 5 tại ASIAD 2018, vẫn duy trì thứ hạng 16 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Thái Lan soán vị trí thứ 11 của Bahrain.

Kemi Adekoya là VĐV điền kinh nổi tiếng người Nigeria. Cô đã nhập tịch Bahrain từ năm 2014 và đạt được nhiều danh hiệu. Cô đã giành tấm HCV nội dung 400 m tại giải điền kinh trong nhà vô địch thế giới vào năm 2016, được tổ chức tại Portland, Mỹ. Ngoài ra, Adekoya từng giành 4 HCV tại Đại hội thể thao châu Á vào các năm 2014 và 2018. Trong đó tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia, cô giành HCV nội dung 400 m rào nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x400 m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news