Tin mới

Bão chấn thương đổ xuống U19 VN sau trận thua U19 Hàn Quốc

Thứ sáu, 10/10/2014, 09:23 (GMT+7)

Đội bóng của HLV Graechen nhận 6 bàn thua trong trận gặp U19 Hàn Quốc, nhưng ông còn phải nhìn thấy 3 học trò của mình gặp phải chấn thương sau 90 phút nỗ lực thi đấu.

Đội bóng của HLV Graechen nhận 6 bàn thua trong trận gặp U19 Hàn Quốc, nhưng ông còn phải nhìn thấy 3 học trò của mình gặp phải chấn thương sau 90 phút nỗ lực thi đấu.

Bão chấn thương đổ xuống U19 VN sau trận thua U19 Hàn Quốc

Hồng Duy phải băng gối trái, uống thuốc giảm đau liều cao để thi đấu.

Trong số những tổn thất về nhân sự sau trận thua đậm 0-6 của các học trò HLV Graechen thì chấn thương của Hồng Duy là nặng nhất. Hậu vệ trái của U19 Việt Nam đã phải uống thuốc giảm đau liều cao để cố gắng thi đấu trận gặp U19 Hàn Quốc mặc dù gân khoeo của anh chưa hoàn toàn bình phục. 

Trước trận đấu, Hồng Duy tâm sự: “Em bứt tốc và đi bóng thì ổn, nhưng những tình huống nhảy lên cao cản phá thì khi tiếp đất đau nhói không chịu nổi. Bác sĩ yêu cầu uống thuốc giảm đau, mặc dù em biết sử dụng nhiều thuốc sẽ rất hại nhưng đó là cách duy nhất để sát cánh cùng các đồng đội”.

Chính vì lý do này mà những phút cuối trận đấu hôm qua, hành lang cánh trái của U19 Việt Nam là một trong những khe hở để các cầu thủ có tốc độ của U19 Hàn Quốc khai thác triệt để. Những nỗ lực của Hồng Duy là rất đáng khen ngợi khi không ai có thể vá được vị trí hậu vệ trái mà đủ thể lực lên công, về thủ nhịp nhàng như vậy.

Bão chấn thương đổ xuống U19 VN sau trận thua U19 Hàn Quốc

Hồng Duy (trái) dù đuối sức nhưng vẫn nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng của trận đấu.

Tiếp theo là chấn thương của Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Anh mới chỉ có thể quay trở lại tập luyện cùng đồng đội 5 ngày trước khi lên đường sang Myanmar do chấn thương đầu gối. Trận đấu hôm qua khi tuyến giữa của U19 Việt Nam phải đá áp sát để thu hồi bóng, thậm chí có nhiều lúc phải co về hỗ trợ phòng ngự đã khiến đầu gối của Tuấn Anh lại đau nhói.

Tuy chấn thương không quá nặng như Hồng Duy nhưng các bác sĩ cũng đang tích cực điều trị để tiền vệ mang áo số 8 có thể trở lại ở trận đấu tiếp theo vào ngày 11/10 gặp U19 Nhật Bản.

Bão chấn thương đổ xuống U19 VN sau trận thua U19 Hàn Quốc

Chấn thương đầu gối đeo bám Tuấn Anh dai dẳng kể từ dịp Tết năm 2012, sau khi trở về từ chuyến thử việc tại CLB trẻ Arsenal.  

Phan Thanh Hậu là cậu út ở U19 Việt Nam khi năm nay mới 17 tuổi, tiền vệ trẻ được tung vào sân thay cho Lương Xuân Trường ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu chiều qua (9/10). Vốn có đôi chân rất khéo léo, cùng với khát khao thể hiện mình khi đã phải ngồi ngoài dự khán suốt 2 giải đấu gần đây mà U19 Việt Nam tham dự. Thanh Hậu bung hết sức, lăn xả trên từng mét cỏ dù lúc này U19 Việt Nam đã thua 0-3. Dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ, Thanh Hậu cũng gặp phải chấn thương đầu gối phải và cần sự chăm sóc riêng của bác sĩ sau trận đấu.

Xem video: U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc (Phút 70)

Xem video: Pha đi bóng nguy hiểm suýt thành bàn của Văn Toàn U19 Việt Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news