Tin mới

Báo Thái Lan thấy vọng khi đội nhà kém đội tuyển Việt Nam 20 bậc trên BXH FIFA

Thứ bảy, 15/06/2019, 16:59 (GMT+7)

Chiều ngày 14/6, sau khi FIFA công bố bảng xếp hàng tháng 6, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin thứ hạng của đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Những kết quả này có được nhờ thành tích khả quan tại King's Cup 2019. Sau chiến thắng trước Thái Lan, ĐT Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm. Theo  đó đội tuyển Việt Nam tăng khoảng cách với Thái Lan lên thành 20 bậc (67 điểm). Chúng ta còn cách hạng 95 thế giới của Kyrgyzstan 20 điểm và tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong 20 năm qua, trước đó, Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Ngay sau khi BXH được công bố, truyền thông Thái Lan đã liên tiếp đăng bài thể hiện sự thất vọng về đội nhà.

Tuyển Thái Lan kém Việt Nam 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Chụp màn hình.

Tờ SMM Sport viết: “Top 2 bất thành! Đội tuyển Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup". Nguyên nhân khiến đội nhà tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới do hai trận thua trước Việt Nam và Ấn Độ tại King's Cup 2019.

Trên fanpage của đội tuyển Thái Lan, nhiều cổ động viên bình luận tiêu cực. Họ cho rằng nếu cứ đá như vậy, tuyển Thái Lan sẽ tụt xuống hạng 200 thế giới. Việc nằm trong nhóm hạt giống số 3 trước vòng loại World Cup 2022 khiến người hâm mộ Thái Lan không giấu được sự thất vọng.

Với việc xếp thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng chính thức là hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17/7.

Những đội bóng ở nhóm 2 với đội tuyển Việt Nam là Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news