Tin mới

Chốt danh sách U19 Việt Nam: Bí mật đến phút chót

Thứ sáu, 09/05/2014, 09:10 (GMT+7)

2 ngày trước khi HLV Graechen Guillaume chốt lại danh sách những cầu thủ tốt nhất phù hợp với lối chơi của U19 Việt Nam, không khí tập luyện của U19 Việt Nam khẩn trương hơn. HLV Guillaume rất muốn tận dụng triệt để thời gian còn lại với quyết tâm không bỏ sót tài năng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc HLV người Pháp không có bất cứ động thái nào cho thấy ai sẽ được chọn nhằm tạo sự cạnh tranh tích cực đến giờ G.

2 ngày trước khi HLV Graechen Guillaume chốt lại danh sách những cầu thủ tốt nhất phù hợp với lối chơi của U19 Việt Nam, không khí tập luyện của U19 Việt Nam khẩn trương hơn. HLV Guillaume rất muốn tận dụng triệt để thời gian còn lại với quyết tâm không bỏ sót tài năng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc HLV người Pháp không có bất cứ động thái nào cho thấy ai sẽ được chọn nhằm tạo sự cạnh tranh tích cực đến giờ G.

 

Quan sát những buổi tập cũng như những bài tập mà HLV Guillaume đưa ra cho các cầu thủ, có vẻ những nhận định của giới truyền thông về việc U19 sẽ “thay máu” ở hàng thủ là không có cơ sở. Cụ thể có những thời điểm, vị HLV người Pháp xếp Văn Khánh đá cặp với Đông Triều, rồi trong những buổi tập khác, Đông Triều lại được bố trí đá cặp với trung vệ Lục Xuân Hưng của Thanh Hoá... Như vậy, chỉ có thể một trung vệ trong số các trung vệ mà VFF đề cử sẽ được HLV Guillaume lựa chọn.

Các tuyển thủ U19 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm được đưa vào danh sách chính thức. Ảnh: Hà Ngọc Chính

Ở hàng tiền vệ, vị trí cần được bổ sung ở cánh trái đang được HLV Guillaume thử nghiệm nhiều cầu thủ. Trong số những cái tên do VFF tiến cử, Quang Hải đang được thử sức nhiều nhất. Dù nhỏ con nhưng cầu thủ U19 Hà Nội.T&T đang cho thấy anh đáng được HLV Guillaume chú ý. Không chỉ giỏi trong phản công với cái chân trái khéo léo, Quang Hải còn tích cực hỗ trợ phòng ngự...

Tuy nhiên, cái khó nhất với HLV người Pháp này là ưu tiên chọn lựa cầu thủ chơi đẹp hay chọn những cầu thủ có lối chơi cứng rắn và máu lửa?

Ở vị trí tiền đạo là sự tranh đua gay cấn. Trong số những cái tên mà VFF đề cử, thật khó để HLV Guillaume chọn ra mẫu cầu thủ cần thiết bởi sự đồng đều. Nếu như Lê Thanh Bình (Thanh Hoá) sút xa tốt song lại không giỏi không chiến, thì Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng) có kỹ thuật tốt song lại thiếu tinh tế khi chọn vị trí ghi bàn, còn Lưu Công Sơn (Viettel), Nguyễn Viết Nguyên (SLNA) cũng không mấy vượt trội.

Như vậy, Hồ Tuấn Tài (SLNA)có vẻ phù hợp và là mẫu tiền đạo mà HLV Guilaume đang cần. Những ưu điểm như thể lực sung mãn, khả năng đánh đầu tốt, đặc biệt là khả năng chơi độc lập khi phản công đã khiến cầu thủ U19 SLNA đang là ứng viên sáng giá. 

Như vậy, không giống như nhận định của giới truyền thông, HLV Guillaume sẽ chỉ chọn 4 cầu thủ để bổ sung cho U19 Việt Nam, bao gồm một thủ môn, một trung vệ, một tiền vệ và một tiền đạo. Sáng ngày 10/5 sắp tới, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu với đội một HA.GL, và sau trận đấu, tất cả các cầu thủ sẽ trở về địa phương.

Để không tạo cú sốc cho nhưng cầu thủ không được chọn, HLV Guillaume sẽ không công bố danh sách các cầu thủ có tên trong chuyến tập huấn sắp tới tại Nhật Bản mà sẽ gửi thông báo những cái tên cần bổ sung cho U19 Việt Nam, sau khi đã báo cáo với VFF.

Hà Chính

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news