Tin mới

HLV Hữu Thắng sẵn sàng đương đầu với mọi áp lực khi dẫn dắt ĐTVN

Thứ năm, 03/03/2016, 15:51 (GMT+7)

Chiều nay (3/3), VFF đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với HLV Nguyễn Hữu Thắng về việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam. Theo đó, tân HLV ĐTVN sẽ phải đảm bảo 2 mục tiêu quan trọng là vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 29.

Chiều nay (3/3), VFF đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với HLV Nguyễn Hữu Thắng về việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam. Theo đó, tân HLV ĐTVN sẽ phải đảm bảo 2 mục tiêu quan trọng là vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 29.

 

Sau khoảng gần hai tháng đàm phán ký kết hợp đồng với VFF, HLV Hữu Thắng sẽ chính thức ngồi vào "ghế nóng" ĐTVN. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng muốn chiến lược gia người Nghệ An nhận chức từ ngày 19/2 nhưng chưa thể hoàn tất các thủ tục trong điều khoản hợp đồng. Nhà cầm quân sinh năm 1971 này sẽ có trận ra mắt khi ĐTVN tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 24/3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

HLV Hữu Thắng ký kết hợp đồng với VFF

Sau khi ký kết hợp đồng với VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: "Hôm nay là 1 ngày rất trọng đại với bản thân tôi. Đánh dấu 1 trong những mốc quan trọng nhất cuộc đời tôi. Trong lễ ký kết hợp đồng này, 1 cảm giác rất cảm động, rất hồi hộp xen lẫn vinh dự, tự hào khi ngày hôm nay tôi được chính thức đón nhận làm 1 nhiệm vụ cho Tổ quốc mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn hướng tới.

Tôi chính thức bắt tay vào việc với cả niềm tự hào, xen lẫn lo âu. Nhưng tôi tin với sự ủng hộ của báo chí, người hâm mộ, bộ, ban ngành, tôi sẽ tiếp nhận và dồn hết toàn tâm, toàn ý vào công việc.

Bản thân tôi thấy được vinh dự, trách nhiệm lớn lao này nên sẽ nỗ lực hết mình. Bên cạnh đấy tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ VH-TT&DL, người hâm mộ và truyền thông. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo và các HLV trong nước đã và đang tiến cử cho tôi các VĐV tốt để phục vụ ĐTQG. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp, những người đã cùng tôi thi đấu, xem tôi thi đấu đã tin tưởng, ủng hộ tôi đối với quyết định này.

Tôi tin Việt Nam có nhiều HLV đủ yếu tố đảm đương cương vị này. Nhưng với lý do nào đó, họ đã tin tưởng trao cho tôi nhiệm vụ này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người."

Hữu Thắng chính thức trở thành HLV đội tuyển Việt Nam

Trước đó, dù VFF chưa tiết lộ chi tiết các điều khoản hợp đồng giữa đôi bên nhưng nhà cầm quân sinh năm 1971 đã yêu cầu được toàn quyền quyết định những vấn đề về chuyên môn, trong đó có lựa chọn thành phần BHL cũng như lên danh sách các cầu thủ được triệu tập lên tuyển. Theo đó, HLV Hữu Thắng đã quyết định mời cựu thủ thành Võ Văn Hạnh, QBV Việt Nam 2002 cùng các ông Lư Đình Tuấn, Đào Quang Hùng (SHB Đà Nẵng), Dương Minh Ninh (HAGL) và trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường cho nhóm trợ lý của mình khi ngồi vào “ghế nóng”.

HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu ra mắt là cùng ĐTVN gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào ngày 24/3 tới. Sau đó là trận đấu với Iraq trên sân trung lập.

HLV Hữu Thắng chuyển sang nghiệp cầm quân ở SLNA, trước khi ra thủ đô dẫn dắt Hà Nội T&T tại V-League 2009 rồi trở lại đưa đội bóng thành Vinh vô địch giải VĐQG sau 10 năm chờ đợi (2011). Tháng 11/2014, HLV Hữu Thắng chia tay đội bóng quê hương vì lý do bất đồng quan điểm với BLĐ CLB sau 5 năm gắn bó.

Vài nét về HLV Nguyễn Hữu Thắng


HLV Hữu Thắng xuất thân từ bóng đá SLNA, sinh năm 1971 và là một trong những cầu thủ “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Cựu danh thủ này từng khoác áo ĐTVN tham dự các giải đấu quan trọng của khu vực và châu lục như Tiger Cup 1996, 1998, 2000, 2002, SEA Games 1995, 1997, 1999, vòng loại các giải châu Á và World Cup.

Năm 2001 HLV Hữu Thắng bắt đầu công tác huấn luyện trên cương vị là trợ lý HLV trưởng tại SLNA. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Hữu Thắng đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như dẫn dắt CLB HN T&T từ vị trí cuối bảng vươn lên cán đích ở vị trí thứ 4 mùa giải 2009, dẫn dắt SLNA đoạt cúp QG năm 2010, vô địch V.League 2011, Siêu Cúp QG 2011. 

Cùng với Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng là một trong ba người đoạt chức VĐQG trong vai trò cầu thủ lẫn HLV trưởng CLB.

1992 – 1999: Thi đấu CLB SLNA

2005: Tham gia BHL đội SLNA

2009: HLV trưởng CLB HN T&T (lượt về)

2010 – 2014: HLV trưởng CLB SLNA

3/3/2016: HLV trưởng ĐTQG

Bằng cấp chuyên môn:

Chứng chỉ A – AFC năm 2008

Đang theo học khoá học HLV chuyên nghiệp của AFC

Thành tích tiêu biểu:

Quả bóng bạc Việt Nam 2007

Quả bóng đồng Việt Nam 2003

8 năm liên tiếp khoác áo ĐTQG (1996 – 2002)

HLV trưởng ĐT U20 giành quyền vào bán kết giải ĐNA 2005

HLV trưởng CLB SLNA vô địch cúp QG 2010, vô địch V.League 2011, Siêu Cúp 2011.

 Văn Vi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news