Tin mới

Tiết lộ danh tính trọng tài gây tranh cãi bắt trận mở màn của U23 Việt Nam

Thứ sáu, 22/03/2019, 12:11 (GMT+7)

Trọng tài bắt trận mở màn của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á ông Mohammad Makhadmeh.

Theo chỉ định của AFC, ông Adham Mohammad Makhadmeh được chọn là vị trọng tài bắt chính trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020, gặp U23 Brunei vào lúc 20h00 hôm nay trên sân Mỹ Đình.

2 trọng tài biên gồm ông Ahmad Mansaur Muhsen (Jodan) và ông Saeid Alinezhadian (Iran). Trọng tài thứ 4 là ông Bijan Heidar người Iran. Trong khi ông Ricchard Joson Philippines là giám sát trọng tài, ông Lee Gi Young là giám sát trận đấu.

Trọng tài Adham Mohammad Makhadmeh. Ảnh internet

Được biết, ông Mohammad Makhadmeh năm 1987, quốc tịch Jordan và được công nhận là trọng tài FIFA năm 2013.  Ông thường được giao bắt chính nhiều trận đấu thuộc cấp FIFA và AFC từ đầu năm 2014 đến nay.

Ở VCK Asian Cup 2019 hồi tháng 1 năm nay, vị vua áo đen Adham Mohammad Makhadmeh đã gây tranh cãi khi thổi phạt đền cho chủ nhà UAE ở trận mở màn với Bahrain. Vị trọng tài này cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ UAE trong vòng cấm nhưng thực tế thì không. Theo đó,  UAE đã có bàn gỡ hòa ở phút 88. Tiếp đó, ông vua áo đen người Jordan này không bắt thêm một trận nào nữa tại giải Asian Cup 2019.

Ở giải VCK U23 châu Á 2018, trọng tài Makhadmeh làm nhiệm vụ trọng tài biên trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Trước đó, vị vua sân cỏ này từng bắt chính một trận đấu của ĐTQG Việt Nam, đó là trận thắng Đài Loan 4-1 ở vòng loại World Cup 2018.
Được biết, trận đấu giữa U23 Việt Namvà U23 Brunei tối ngày 22/3.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: u23 châu á