Tin mới

U19 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần giải U19 châu Á

Thứ năm, 24/04/2014, 15:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) U19 Việt nam bị xếp vào nhóm 4, điều này khiến U19 Việt Nam dễ rơi vào bảng tử thần ở vòng chung kết U19 châu Á 2014.

(Tinmoi.vn) U19 Việt nam bị xếp vào nhóm 4, điều này khiến U19 Việt Nam dễ rơi vào bảng tử thần ở vòng chung kết U19 châu Á 2014.

 

 

19h30 tối nay, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK U19 châu Á 2014.

15 đội đủ điều kiện tham dự VCK cùng đội chủ nhà Myanmar đã được xác định. Đó là 9 đội xếp nhất bảng - Qatar, UAE, Iraq, Iran, Oman, Việt Nam, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản; 6 đội nhì có thành tích tốt nhất - Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan, Thái Lan và Yemen.

Trước khi tiến hành bốc thăm, AFC đã phân chia các đội thành 4 nhóm dựa trên thành tích trong quá khứ. Nhóm 1 gồm đội chủ nhà U19 Myanmar, đội vô địch VCK U19 châu Á 2012 Hàn Quốc, á quân Iraq và đội đồng hạng 3 Uzbekistan.

U19 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần giải U19 châu Á

U19 Việt Nam sẽ gặp khó tại vòng chung kết U19 châu Á

U19 Australia tuy xếp sau U19 Việt Nam tại vòng loại nhưng nhờ thành tích đồng hạng 3 VCK U19 châu Á 2012 (cùng Uzbekistan), họ được xếp vào nhóm 2 cùng Nhật Bản, Iran và CHDCND Triều Tiên. Nhóm 3 gồm các đội: U19 UAE, Thái Lan, Trung Quốc, Qatar. U19 Việt Nam bị xếp vào nhóm 4 cùng Indonesia, Yemen và Oman.

Với cách phân loại này, U19 Việt Nam có nguy cơ rất cao rơi vào bảng đấu tử thần. Trong trường hợp rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 UAE, cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam là rất khó khăn.

Chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 51 ngày giúp U19 Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để U19 Việt Nam làm nên chuyện trước các đội mạnh như U19 Nhật Bản hay u19 Hàn Quốc.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news