Tin mới

U21 Việt Nam 2-1 U21 Malysia: Ngược dòng thành công, U21 Việt Nam giành giải 3

Thứ ba, 28/10/2014, 19:57 (GMT+7)

U21 Việt Nam đã lội ngược dòng thành công bởi giây phút tỏa sáng của Phi Sơn và Tuấn Tài để đánh bại U21 Malaysia với tỷ số 2-1 qua đó giành giải 3 Giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên.

U21 Việt Nam đã lội ngược dòng thành công bởi giây phút tỏa sáng của Phi Sơn và Tuấn Tài để đánh bại U21 Malaysia với tỷ số 2-1 qua đó giành giải 3 Giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên. 

U21 Việt Nam hiểu rằng đây là dịp để họ chứng minh năng lực của bản thân và cũng là để lấy lại tình cảm của NHM, vốn đã cạn đi ít nhiều sau trận thua U19 HAGL ở bán kết. 

Chính vì thế, U21 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tự tin và gây ra nhiều sóng gió trong những phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng U21 Việt Nam bất ngờ để cho U21 Malaysia vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp một sau pha ghi bản của Saivaraj.

Sang hiệp 2, U21 Việt Nam quyết tâm dồn đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 51, Phi Sơn nỗ lực đi bóng rồi tung cú đá căng đưa bóng đi vọt xà ngang. Trước hàng thủ số đông của đối phương, đoàn quân HLV Phan Công Thìn gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

U21 Việt Nam 2-1 U21 Malysia: Ngược dòng thành công, U21 Việt Nam giành giải 3

Phút 55, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Phi Sơn trong thế đối mặt và không bị ai kèm, Phi Sơn dễ dàng dứt điểm gục thủ thành đối phương.Sau đường chuyền bên cánh trái, Tuấn Tài băng vào đệm bóng chính xác hạ gục thủ môn U21 Malaysia, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân HLV Phan Công Thìn.

Trong thế không còn gì để mất, U21 Malaysia dồn lên tấn công và liên tục ở các phút 88, 90 họ có hai cơ hội rõ rệt nhưng các chân sút đều dứt điểm quá vô duyên.Chiến thắng của U21 Việt Nam có dấu ấn của may mắn nhưng chừng đó là không đủ để phủ nhận màn trình diễn ấn tượng và mang đến nhiều thiện cảm của thầy trò HLV Phan Công Thìn trong trận đấu tranh hạng ba của giải.

Đội hình thi đấu: 

U21 Việt Nam: Văn Công, Ngọc Hào, Đức Lễ, Văn Mạnh, Nam Anh; Quách Tân, Văn Thuận, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Văn Long, Văn Đại.

U21 Malaysia: Jais; Bakar, Saad, Seivaraj, Keok, Aznan, Sathiravan, Marappen, Koshnan, Zamn, Zainudor.

Video: Seivaraj mở tỷ số cho U21 Malaysia

Video: Phi Sơn cân bằng tỷ số cho U21 Việt Nam 

Video: Tuấn Tài nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Việt Nam

Theo Thu Thủy/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news