Tin mới

U23 Thái Lan có khả năng bị loại khỏi U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất

Thứ sáu, 13/09/2019, 10:07 (GMT+7)

U23 Thái Lan đang đối diện với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu U23 châu Á 2020. Nếu điều này xảy ra, U23 Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên những công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Thái Lan vẫn đang còn rất nhiều ngổn ngang. Vào ngày 12/9 vừa qua, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin LĐBĐ nước này đang tỏ ra rất quan ngại với quá trình đăng cai giải đấu sắp tới.

Theo báo giới Thái Lan, hiện tại đang có tới 4 SVĐ không đủ điều kiện để đăng cai giải đấu. Các SVĐ gồm 700th Anniversary ở Chiang Mai, Thammasat, Rajamangala và Tinsulanonda đều đang đối mặt với viễn cảnh không kịp nâng cấp đúng tiêu chuẩn trước thời hạn ngày 24/12.

Tờ báo của Thái Lan đưa tin về việc các SVĐ sẽ không thể kịp hoàn thành các hạng mục nâng cấp để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

Trong các ngày từ 20 đến 24/9, LĐBĐ châu Á sẽ có đợt kiểm tra cuối cùng. Nếu 4 SVĐ trên không đạt đủ tiêu chuẩn, Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai U23 châu Á 2020.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Thái Lan cũng sẽ không thể tham dự giải đấu. Nên nhớ tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, U23 Thái Lan không thể có được ngôi vị đầu bảng. Họ đã để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-4 nhưng vẫn được tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách đội chủ nhà.

Nếu không thể đăng cai VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan cũng sẽ bị loại khỏi giải đấu. Ảnh: Goal

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, U23 Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải đấu lớn nhất châu lục cho các lứa cầu thủ trẻ. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân. Vào ngày 26/9 tới đây, lễ bốc thăm chia bảng của VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra và bảng đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được xác định sau lễ bốc thăm này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news