Tin mới

Tito Vilanova và 905 ngày chống chọi căn bệnh ung thư

Thứ bảy, 26/04/2014, 08:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tito Vilanova đã chống chọi cùng căn bệnh ung thư quái ác hơn 900 ngày. Tuy nhiên, cựu HLV của Barca đã không thể chịu đựng hơn và đã qua đời ở tuổi 45.

(Tinmoi.vn) Tito Vilanova đã chống chọi cùng căn bệnh ung thư quái ác hơn 900 ngày. Tuy nhiên, cựu HLV của Barca đã không thể chịu đựng hơn và đã qua đời ở tuổi 45.

Tito Vilanova đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt kể từ tháng 11/2011. Ông đã phải từ chức HLV trưởng của Barca vào hè 2013 vì căn bệnh này. Sau hơn hai năm chống chọi lại căn bệnh quái ác, cựu HLV của Barca đã không thể chống lại số phận và qua đời ở tuổi 45.

Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45 vì bệnh ung thư

Cùng điểm lại những sự kiện của Tito trong khoảng thời gian ông đương đầu cùng bệnh ung thư.

Ngày 22/11/2011. Trước trận đấu với Milan tại vòng bảng Champions League, các bác sỹ đã phát hiện ra một khối u trong vòm họng của trợ lý Tito Vilanova (khi đó là phụ tá của Pep Guardiola). Sau ca phẫu thuật 6 ngày tại bệnh viện Vall d'Hebron, Tito được các bác sỹ cho xuất viện và sau đó là chế độ điều trị đặc biệt tại nhà riêng. 

Ngày 07/12/2011. Tito bất ngờ trở lại sân tập của Barca chỉ sau 15 ngày tiến hành ca phẫu thuật. Đây là một sự trở lại cực kì quan trọng bởi chỉ 4 ngày sau đó Barca sẽ có trận Siêu kinh điển với Real tại Bernabeu (Barca thắng 3-1). 

Ngày 12/5/2012. Bác sỹ Pruna thông báo, HLV Tito Vilanova đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Mọi dấu hiện bệnh tật đã không còn.  

Ngày 19/12/2012. Tito Vilanova được phát hiện tái phát bệnh ung thư tuyến nước bọt và sẽ buộc phải lên bàn mổ để tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối u quái ác. Đây là một tin rất không vui cho Barca trước dịp Giáng sinh và năm mới.

Ngày 20/12/2012. Tito phẫu thuật ung thư lần thứ hai.

Tuần thứ hai của tháng 1/2013. Tito bay tới New York để tìm một giải pháp chữa trị thứ hai tại bệnh viên Memorial Sloan-Kettering.

Ngày 21/1/2013. Tito tiếp tục trở lại New York để tiến hành hóa trị liệu và xạ trị.

Ngày 27/2/2013. Sandro Rosell (khi ấy còn là Chủ tịch CLB Barca) đi đến New York để thăm Tito và bàn về tương lai CLB.

Ngày 04/3/2013. Suốt quãng thời gian điều trị tại Mỹ, Tito Vilanova vẫn hàng ngày điều hành đội bóng qua điện thoại.

Ngày 13/3/2013. Giám đốc thể thao của Barcelona Andoni Zubizarreta khẳng định chắc chắn rằng thuyền trưởng Tito Vilanova đã sẵn sàng trở lại cùng CLB xứ Catalan chuẩn bị cho mùa giải 2013/2014.

Ngày 22/3/2013. Trợ lý của Tito, Jordi Roura bay đến New York để thăm Tito Vilanova kèm theo đó là một vé khứ hồi cho bạn mình.

Ngày 26/3/2013. Tito Vilanova trở lại Barcelona cùng với các trợ lý Jordi Roura và Aureli Altimira. CLB thông báo HLV sẽ trải qua quá trình hồi phục dần dần trước khi chính thức tiếp quản lại công việc.

Ngày 02/4/2013. Tito trở lại băng ghế huấn luyện trong trận đấu với Paris Saint Germain tại Champions League. Tuy vậy, ông đã không thể chỉ đạo trọn vẹn trận đấu.

Ngày 26/4/2013. Tito tổ chức buổi họp báo công khai đầu tiên sau khi trở lại từ New York. Ông khẳng định mình khỏe mạnh và đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Ngày 06/5/2013. Tito quay lại New York để kiểm tra y tế. Đây là cuộc kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần dành cho các bệnh nhân ung thư.

Ngày 19/7/2013. Vilanova từ chức HLV trưởng Barcelona để tập trung vào cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.

Ngày 12/12/2013. Tito nhận được giải thưởng dành cho HLV xuất sắc nhất mùa giải 2012-2013 do tờ Marca tổ chức. Tại sự kiện này, Tito đã không thể tham dự và phải nhờ người nhận giúp.

Ngày 08/1/2014. Tito trở lại Nou Camp để theo dõi sự trở lại của Messi sau chấn thương, cũng như trận đấu giữa Barcelona và Getafe tại Cúp ​​Nhà Vua (Barca thắng 4-0).

Ngày 13/1/2014. Tito tới sân tập để theo dõi người con trai Adria Vilanova thi đấu.

Ngày 22/4/2014. Báo giới Tây Ban Nha cho hay Tito Vilanova đã bị biến chứng của căn bệnh ung thư tuyến nước bọt và phải nhập viện khẩn cấp. Lần này, thay vì giải quyết rắc rối liên quan đến tuyến nước bọt, các bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật dạ dày cho Tito Vilanova.

Ngày 24/4/2014. Tito Vilanova hôn mê sâu.

Ngày 25/4/2014. Tito đã trút hơi thở cuối cùng bên người thân ở tuổi 45 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news