Tin mới

Thêm 1 tàu cá Bình Định bị tàu Trung Quốc đâm ở Trường Sa

Thứ bảy, 25/07/2015, 10:22 (GMT+7)

Chiều ngày 24/7, đồn Biên phòng Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nhận được thông tin một tàu cá Bình Định vừa bị tàu Trung Quốc đâm khi đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Chiều ngày 24/7, đồn Biên phòng Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nhận được thông tin một tàu cá Bình Định vừa bị tàu Trung Quốc đâm khi đang khai thác thủy sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo tin tức trên báo Bình Định, tàu cá gặp nạn mang số hiệu BĐ 96617 TS của ông Bùi Thanh Ninh (xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) làm chủ, ông Nguyễn Sinh (xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên.

Tàu cá Bình Định nghi bị tàu Trung Quốc tấn công (Báo Bình Định)

Vào ngày 23/7, khi đang khai thác thủy sản tại tọa độ 10o51N-113oE trên vùng biển thuộc khu vực quần đảo Trường Sa đã bị một tàu Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) đâm. Tàu cá BĐ 96617 TS bị hư hỏng ca bin và thân tàu, rất may các thuyền viên trên tàu vẫn an toàn.

Dự kiến ngày 26/7, tàu BĐ 96617 TS sẽ cập bờ.

Trước đó, 21/7/2015, tàu cá BĐ: 96496- TS do ông Nguyễn Nhật Ngọc (51 tuổi, trú thôn Thạnh Xuân, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định)- thuyền trưởng đang khai thác trên biển, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) chừng 15 hải lý thì bất ngờ bị một tàu vỏ sắt mang số hiệu 994 bấm còi hú to, xịt khói mù mịt lao thẳng vào.

Theo ông Ngọc, dù đã cố gắng điều khiển tàu thoát khỏi vòng quây của tàu vỏ sắt, tuy nhiên, chiếc tàu vỏ sắt vẫn lao thẳng và tông mạnh vào phía phải mạn thuyền khiến dàn đèn bên phải và bô máy của tàu bị vỡ. Chưa dừng tại đó, tàu vỏ sắt lại tông mạnh về phía bên trái, khiến hệ thống dàn đèn bên trái tiếp tục bị vỡ và gẫy đổ. Sau hai cú tông, tàu vỏ sắt tiếp tục bám đuôi tàu cá của ngư dân thêm khoảng 30 phút mới dừng lại.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tàu cá