Tin mới

Thêm 2 bệnh nhân nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Bãi Cháy, tử vong

Thứ ba, 25/09/2018, 16:25 (GMT+7)

Mới đây, 2 bệnh nhân đang điều trị tại 2 khoa khác nhau thuộc Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đến cùng địa điểm Khoa Chạy thận – Lọc máu để nhảy từ tầng 6 xuống đất tự sát.

Mới đây, 2 bệnh nhân đang điều trị tại 2 khoa khác nhau thuộc Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đến cùng địa điểm Khoa Chạy thận – Lọc máu để nhảy từ tầng 6 xuống đất tự sát.

Theo tin tức từ Pháp luật TP. HCM, ngày 25/9, Bệnh viện Bãi Cháy xác nhận sáng cùng ngày tại đây xảy ra 2 trường hợp nhảy từ tầng 6 xuống đất tử vong.

Trường hợp thứ nhất, khoảng 19 giờ tối 24/9, bệnh nhân LVĐ (45 tuổi, trú huyện Hoành Bồ) sau khi được người nhà đưa tới khoa Chạy thận – Lọc máu để chạy thận chu kỳ, đã ra ban công của một phòng chờ rồi nhảy xuống, trúng sàn mái tầng 2 khoa Ngoại tổng hợp. Bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị đa chấn thương nặng đã không qua khỏi.

 

Bác sĩ cho biết bệnh nhân Đ đã điều trị suy thận giai đoạn cuối được 2 năm, hiện tại, cách một ngày phải lọc máu một lần.

Hai bệnh nhân nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh 1.

Khoa Chạy thận - Lọc máu, nơi xảy ra liên tiếp 2 vụ bệnh nhân nhảy từ tầng 6 xuống đất tử vong. Ảnh: PLO

Trường hợp thứ 2, chỉ cách trường hợp thứ nhất khoảng 9 tiếng sau, bệnh viện phát hiện trường hợp bệnh nhân LTQ (53 tuổi, trú huyện Hoành Bồ) đang điều trị nội trú tại khoa Răng Hàm Mặt đã tử vong do nhảy từ hành lang tầng 6 nhà D xuống đất.

 

Theo trích xuất camera an ninh, khoảng 3 giờ sáng, bệnh nhân Q đã rời khỏi phòng bệnh của mình rồi vào khoa Chạy thận – Lọc máu ở tầng 6 nhà D, ra ban công và nhảy xuống đất.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân các trường hợp tử vong này.

Cũng theo tin tức từ Dân Việt cho hay, trước đó, chiều 7/9, một nam bệnh nhân cũng đã nhảy từ tầng 10 nhà C - Bệnh viện Bãi Cháy rơi trúng nóc xe ô tô đỗ dưới sân, tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news