Tin mới

Thêm một vụ "cẩu tặc" chém người truy đuổi

Thứ hai, 16/06/2014, 20:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bị phát hiện ăn trộm chó, hai "cẩu tặc" liều lĩnh dùng búa chém thẳng vào người truy đuổi, rất may anh này né kịp nên chỉ bị thương nhẹ.

(Tinmoi.vn) Bị phát hiện ăn trộm chó, hai "cẩu tặc" liều lĩnh dùng búa chém thẳng vào người truy đuổi, rất may anh này né kịp nên chỉ bị thương nhẹ.

 

Sự việc xảy ra tại ấp Bình Thuận (xã bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) vào đêm 16/6, theo điều tra ban đầu, Từ Hùng Hiếu (31 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP Cao Lanh) khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ Nguyễn Văn Dự (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. 

Khuya 15 rạng sáng 16/6, Hiếu điều khiển xe mô tô chở Dự mang theo dụng cụ xiệc chó đến khu dự tuyến dân cư thuộc ấp Bình Thuận (xã bình Thành, huyện Thanh Bình). Lúc này, phát hiện một con chó đang đi trên dường, Dự sử dụng súng bắn vào con chó.

Thấy tiếng chó kêu bất thường, anh Trần Văn Nam (trú tại xã Bình Thành) chạy ra xem thì phát hiện 2 tên trộm chó. Ngay lập tức, anh Nam truy hô đuổi theo bắt giữ nhóm "cẩu tặc" này. Tuy nhiên, khi đuổi kịp và giằng co với 2 đối tượng trộm, biết khó thoát nên bọn chúng dùng búa chém vào đầu anh Nam nhưng anh Nam né kịp nên chỉ bị hai vết thương nhẹ trên đầu và cánh tay. Được sự giúp  sức của người dân, 2 tên trộm bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là một xe mô tô mang BKS: 66P1-058.41; một súng chĩa; một cục biến điện, một bình ắc quy; một con chó trọng lượng 25kg và một cây búa (rìu).

Dũng Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news