Tin mới

Thi thể bé gái sơ sinh chết trong bịch xốp, cổ bị siết khăn

Chủ nhật, 06/04/2014, 19:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong lúc thu gom rác sinh hoạt thì bà Hường phát hiện một bọc xốp có hình thù kỳ lạ. Bà Hường lượm bọc xốp và xé ra xem thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh đã chết.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong lúc thu gom rác sinh hoạt thì bà Hường phát hiện một bọc xốp có hình thù kỳ lạ. Bà Hường lượm bọc xốp và xé ra xem thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh đã chết.


Thi thể bé gái sơ sinh chết trong bịch xốp, cổ bị siết khăn

Hiện trường sự việc - Ảnh: NLD

Sự việc được phát hiện vào sáng 4/4, tại trước nhà số 177/4 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang quét rác trong hẻm 177 Lưu Hữu Phước, bà Trần Thị Kim Hường (SN 1960, công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8) nhìn thấy trước nhà số 177/4 có một bọc xốp nên tới nhặt.

Bà Hường liền xé ra xem thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh đã chết. Trên cổ bé gái sơ sinh có quấn một chiếc khăn màu trắng. Do chiếc khăn xiết quá chặt nên hằn trên cổ thi thể bé gái sơ sinh này một đường hằn lớn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể bé gái sơ sinh được đưa về nhà xác. Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news