Tin mới

Thi thể người đàn ông cứng đơ trong quán cà phê

Thứ hai, 06/01/2014, 11:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong khi quét dọn quán cà phê để đón khách, nhân viên phát hiện trên võng có một người đàn ông nằm. Gọi mãi chẳng thấy trả lời, khi lại gần mới biết người này đã chết.

(Tinmoi.vn) Trong khi quét dọn quán cà phê để đón khách, nhân viên phát hiện trên võng có một người đàn ông nằm. Gọi mãi chẳng thấy trả lời, khi lại gần mới biết người này đã chết.


Vụ việc được phát hiện vào sáng 5-1, tại một quán cà phê chòi lá ở ấp Tân Bình, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Thi thể người đàn ông nằm trên võng, cứng đơ.

Tại hiện trường, quán kinh doanh sân vườn với nhiều chòi lá riêng tư cho khách. Trong số nhiều chòi lá san sát nhau, có một chòi lá vừa được tháo dỡ, bên trong còn chiếc võng nơi nạn nhân nằm.

Thi thể người đàn ông cứng đơ trong quán cà phê

Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTO

Ông Mười (người phát hiện vụ việc) thuật lại khoảng 7h30 sáng cùng ngày ông đi dọn dẹp, kiểm tra quán thì phát hiện một ngươi đàn ông nằm im trên võng. Ông kêu mãi không lên tiếng nên đến gần thì phát hiện người đàn ông này đã chết. Mọi người trong quán thắc mắc bởi đêm qua khi quán đóng cửa không còn người khách nào ở lại.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Thế Hoài (54 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Thành Nhựt, huyện Gò Công Tây). Khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân chết do ngộ độc thuốc trừ sâu, nhiều khả năng là tự tử.

Hiện thi thể ông Hoài đang được tiến hành giám định pháp y để có kết luận chính xác nguyên nhân sự việc.

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news