Tin mới

Thi thể tổ bay Nga trên trực thăng Mi-8 bị mang ra trao đổi

Thứ sáu, 05/08/2016, 09:43 (GMT+7)

Một nhóm người tự xưng là tổ chức Quỹ chung về Các vấn đề của Tù nhân ở Syria hôm 4/8 tuyên bố đang có trong tay thi thể của 5 quân nhân Nga trên trực thăng Mi-8 bị bắn hạ và yêu cầu chính phủ trao đổi bằng cách thả một số tù nhân.

Một nhóm người tự xưng là tổ chức Quỹ chung về Các vấn đề của Tù nhân ở Syria hôm 4/8 tuyên bố đang có trong tay thi thể của 5 quân nhân Nga trên trực thăng Mi-8 bị bắn hạ và yêu cầu chính phủ trao đổi bằng cách thả một số tù nhân.

Reuters cho hay yêu cầu trên được đưa ra trong tuyên bố có chữ ký của một nhóm tự xưng là Quỹ chung về Các vấn đề của Tù nhân (GFPA). Điều kiện mà nhóm này đưa ra là thả những tù nhân trong nhà tù của chính phủ Syria và nhà tù của Hezbollah ở Lebanon - đồng minh Shiite của Syria.

Tuy nhiên, tổ chức này không nói rõ những tù nhân này là ai, hoặc muốn thả bao nhiêu tù nhân.

Hiện trường trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn hạ ở Syria khiến 5 quân nhân thiệt mạng. Ảnh: AP

Nhóm cũng yêu cầu quân đội Syria và các đồng minh chấm dứt việc bao vây một số khu vực và chuyển một lượng đáng kể viện trợ nhân đạo ho những người dân đang sống trong khu vực bị bao vây.

Tuyên bố trên cũng cho thấy thẻ căn cước được cho là thuộc về các nạn nhân trên máy bay Nga.

Syria và Nga hiện chưa đưa ra bình luận gì về điều kiện trao đổi tù nhân lấy thi thể binh lính tử nạn.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát hôm 1/8 sau khi vận chuyển hàng nhân đạo tới thành phố Aleppo và đang trên đường trở về căn cứ Hmeymim, khiến cả 5 người trên khoang thiệt mạng. Đây là thiệt hại về người lớn nhất của lực lượng Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria cuối tháng 9/2015.

[mecloud]ebiTgkVuQt[/mecloud]

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ bắn rơi trực thăng. IS không hoạt động trong khu vực này, mà chỉ có các nhóm phiến quân Hồi giáo và các nhóm ôn hoà được Mỹ và đồng minh ủng hộ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news