Tin mới

Thiên tai năm 2016 gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng

Thứ hai, 30/01/2017, 08:31 (GMT+7)

Thiên tai xảy ra trong năm 2016 vừa qua đã khiến nền kinh tế trong nước chịu thiệt hại hơn 18.000 đồng.

Thiên tai xảy ra trong năm 2016 vừa qua đã khiến nền kinh tế trong nước chịu thiệt hại hơn 18.000 đồng.

Kết thúc năm 2016, Tổng cục thống kê đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại kinh tế sau những đợt thiên tai xảy ra trong năm 2016, thông tin từ VnExpress, Công luận. Theo số liệu mới công bố cho biết, tổng giá trị do thiên tai năm 2016 gây ra ước tình lên tới gần 18.300 tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình chịu thiệt hại 2.900 tỷ đồng, tỉnh Thái Bình thiệt hại 2.600 tỷ đồng, tỉnh Bình Định chịu thiệt hại khoảng 1.200 tỷ đồng. Tính riêng 2 đợt lũ cuối tháng 11 và trung tuần tháng 12, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã chịu thiệt hại 2.600 tỷ đồng.

 

Trong năm qua, những đợt rét hại xảy ra trên diện rộng tại vùng núi phía Bắc, mưa lũ nghiệm trọng tại miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống và sản xuất của người dân.

Cụ thể các hiện tượng thời tiết trên đã làm thiệt hại 258.300 ha, 113.200 ha hoa màu, 49.800 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và làm chết 52.100 gia súc, 1,7 triệu gia cầm, hơn 1.000 tấn thủy sản các loại. Tính riêng 2 đợt lũ cuối tháng 11 và trung tuần tháng 12 các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã thiệt hại 18.000 ha lúa; 21.000 ha hoa màu và 3.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, bị chết 10.500 gia súc và 174.000 gia cầm.

Báo cáo cũng chỉ rõ, kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2016 đã không đạt được mục tiêu đề ra, một trong những nguyên nhân cũng là do gặp nhiều thiên tai, diễn biến môi trường phức tạp. Tổng mức tăng của toàn nền kinh tế là 6,21%, riêng khu vực nông; lâm nghiệp và thủy sản đóng góp chỉ 1,36%, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news