Tin mới

Thiếu niên 12 tuổi bị cáo buộc âm mưu đánh bom chợ Giáng sinh

Thứ bảy, 17/12/2016, 15:46 (GMT+7)

Một cậu bé 12 tuổi vừa bị bắt vì cáo buộc âm mưu đánh bom khủng bố tại một chợ Giáng sinh tại Đức.

Một cậu bé 12 tuổi vừa bị bắt vì cáo buộc âm mưu đánh bom khủng bố tại một chợ Giáng sinh tại Đức.

Hubert Strober-công tố viên trưởng thành phố Frankenthal Đức sáng hôm 16/12 đưa tin, một thiếu niên Đức gốc Iran 12 tuổi, sống tại Ludwigshafen.

Một góc chợ Giáng sinh Ludwigshafen. Nguồn: Reuters

Thiếu niên này được cho là tôn thờ chủ nghĩa cực đoan và bị thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xúi giục. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm này từng kích nổ bom tự chế tại chợ Giáng sinh hôm 26/11 nhưng bất thành.

Đến hôm 5/12, tên này đã giấu bom vào balo rồi để ngoài tòa thị chính nhưng may mắn có người phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Đội rà phá bom mìn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý quả bom.

Theo báo cáo ban đầu, thiết bị gây nổ tương đối thô sơ, chỉ là một lọ thủy tinh chứa bột pháo hoa dễ cháy nhưng không nổ, bên ngoài được bao phủ bởi đinh vít.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ “kẻ khủng bố tiềm năng”. Được biết, thiếu niên này có ý định bỏ trốn sang Syria để gia nhập IS từ mùa hè.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS