Tin mới

Thiếu niên hỏng mắt, bỏng nặng do nghịch pháo tự chế

Chủ nhật, 12/02/2017, 19:20 (GMT+7)

Do nghịch pháo tự chế nên Hiếu đã bị bỏng nặng toàn thân, phần mắt trái bị hư hoàn toàn, phải loại bỏ.

Do nghịch pháo tự chế nên Hiếu đã bị bỏng nặng toàn thân, phần mắt trái hư hoàn toàn, phải loại bỏ.

Ngày hôm nay 12/2, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đang điều trị cho trường hợp bệnh nhân Lê Quốc Hiếu (16 tuổi), ngụ ở phường Đức Long, thành phố Phan Thiết bị hỏng mắt trái và phỏng nặng toàn thân. Nguyên nhân được xác định do nghịch pháo tự chế, theo tin từ VOV, Vietnamnet.

Hiếu bị hư mắt trái, bỏng nặng do nghịch pháo tự chế. Ảnh: VnExpress

Trước đó, ngày 11/2 Lê Quốc Hiếu được một người cho quả pháo tự chế, em đã châm ngòi đốt rồi quăng đi. Tuy nhiên, do không thấy pháo phát nổ nên Hiếu lại gần cầm lên xem thì quả pháo bất ngờ phát nổ trúng vào mặt.

Ngay sau đó, Hiếu được đưa tới BV đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã xác nhận Hiếu bị hhongr toàn bộ mắt trái, cần loại bỏ. Ngoài ra, phần bàn tay trái và chân phải cũng bị bỏng nặng, ăn sâu vào xương, có nhiều nguy cơ bị hoại tử.

Được biết, gia đình Hiếu có hoàn cảnh rất khó khăn. Ba làm nghề biển, mẹ nội trợ, người chị làm phụ bán gia vị ở chợ Bi Đài. Hiện gia đình đang xoay sở, vay mượn tiền để chuyển Hiếu vào TP.HCM điều trị.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news