Tin mới

Thiếu nữ bị lệch đốt sống cổ do...nghiện nhắn tin điện thoại

Thứ bảy, 08/08/2015, 13:10 (GMT+7)

Những cơn đau dai dẳng ở vùng cổ đã buộc một cô bé 14 tuổi ở Colorado (Mỹ) phải tìm đến bác sĩ và thật không ngờ, nguyên nhân lại nằm ở chiếc điện thoại của cô.

Những cơn đau dai dẳng ở vùng cổ đã buộc một cô bé 14 tuổi ở Colorado (Mỹ) phải tìm đến bác sĩ và thật không ngờ, nguyên nhân lại nằm ở chiếc điện thoại của cô.

[mecloud]Ze3kypNDir[/mecloud]

Sau khi đọc bài viết này có thể bạn sẽ muộn đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn.

Sarah Atchinson, một thiếu nữ 14 tuổi ở Colorado đã được chẩn đoán là bị lệch đốt sống cổ sau khi cô bé nhận thấy nhiều điều khác thường ở cổ của mình cùng những cơn đau kéo dài liên tục.

Trong một buổi kiểm tra sức khỏe, cô bé nói với tiến sĩ Chad Cotter, bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình HealthSource ở Littleton, bang Colorado rằng mình thường xuyên "dán mắt" vào chiếc điện thoại của mình. “Lúc nào cháu cũng dán mắt vào điện thoại. Cháu không chỉ thấy đau nhức mà còn rất khó tập trung”, cô bé nói.

Các bác sĩ chẩn đoán Sarah Atchinson mắc chứng text-neck (đau cổ do nhắn tin).

Trong thời đại công nghệ cao, số người mắc chứng text-neck như Sarah Atchinson đang ngày một tăng.

Khi nhìn màn hình điện thoại, đầu sẽ cúi xuống về phía trước khiến các đốt sống cổ dần bị lệch và thoái hóa.

Các bác sĩ khuyên rằng nếu không thể đặt điện thoại xuống, người sử dụng nên cầm điện thoại theo góc 90 độ và giữ đầu ở vị trí thẳng tự nhiên.

P.H (Theo Daily News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news